Thanh niên xã Thanh Nông (Lạc Thủy) thu dọn vệ sinh, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên QL21. (ảnh: ĐP)

Thanh niên xã Thanh Nông (Lạc Thủy) thu dọn vệ sinh, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên QL21. (ảnh: ĐP)

(HBĐT) - Từ khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai thực hiện, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân, tuổi trẻ các dân tộc huyện Lạc Thủy đang hàng ngày chung tay, góp sức để diện mạo nông thôn quê hương chuyển mình và phát triển, anh Lê Anh Thương, Bí thư Huyện đoàn Lạc Thủy cho biết.

 

Khi bắt tay vào triển khai chương trình, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho ĐV-TN, nhân dân hiểu về tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM; tổ chức cho ĐV-TN treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở, hội trường KDC; xây dựng các tiêu chí hành động ở mỗi cơ sở đoàn trong việc tham gia xây dựng NTM; chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của môi trường đối với sự sống; nâng cao nhận thức của ĐV-TN, TNNĐ và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ dòng sông quê hương; tuyên truyền cách phòng tránh thiên tai, lũ bão, dịch bệnh cho TTN và nhân dân; hướng dẫn 100% các cơ sở Đoàn, xây dựng mô hình “Thùng rác vì môi trường” tại trụ sở làm việc.  

Song song với công tác tuyên truyền, BTV Huyện đoàn đã chú trọng khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ các dân tộc trong huyện tiên phong thực hiện các tiêu chí của chương trình tại KDC gắn với thực hiện các công trình, phần việc TN, như: làm đường giao thông, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, dọn dẹp vệ sinh môi trường... Sau 1 năm triển khai thực hiện phong trào chung tay xây dựng NTM, tuổi trẻ huyện Lạc Thủy đã xây dựng được 2 mô hình liên kết phát triển KT của ĐV-TN 2 xã Đồng Tâm, Hưng Thi với tổng số vốn đầu tư trên 300 triệu đồng với 8 ĐV-TN tham gia; cơ sở Đoàn tích cực tham gia vào các công trình, dự án của địa phương như: xây dựng cầu, đường bê tông, làm đẹp đường làng, ngõ xóm; đoàn xã Lạc Long xây dựng các mô hình đường TN tự quản ở mỗi chi đoàn KDC, các hoạt động được tổ chức thường xuyên vào ngày chủ nhật hàng tuần với 40 lượt ĐV-TN tham gia; đoàn xã Phú Thành phối hợp với dân quân xã đổ 2 km đường bê tông cho nhân dân thôn Bột và góp ngày công xây dựng “Ngôi nhà khăng quàng đỏ” với trên 120 lượt ĐV-TN tham gia; đoàn xã Thanh Nông xây dựng công trình TN “Đường cây xanh” tổng trị giá công trình trên 30 triệu đồng với trên 100 ĐV-TN tham gia... Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; xung kích giữ gìn ANTT trên địa bàn cũng được các cấp bộ đoàn trong huyện chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả. Thông qua đó, 100% cơ sở Đoàn xây dựng mô hình “Thùng rác vì môi trường” tại trụ sở làm việc và trường học, đồng thời tham gia xử lý rác thải tạo nguồn quỹ sinh hoạt và quỹ ủng hộ ĐV-TN, TNNĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì tốt 21 đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự trên địa bàn dân cư...  

Anh Lê Anh Thương chia sẻ thêm: thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, tuổi trẻ trong huyện đã ngày càng khẳng định vai trò của mình trong tiến trình xây dựng NTM tại địa phương. Trong thời gian tới, BTV Huyện đoàn chủ trương: tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trong ĐV-TN và nhân dân về xây dựng NTM; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình thanh niên, Huyện đoàn có ít nhất 2 công trình TN tham gia xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển KT-XH, giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn dân cư, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng NTM 

 

                                                                  P.V

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục