Hội viên phụ nữ xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2013.

Hội viên phụ nữ xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2013.

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội PN Kỳ Sơn cho biết: năm 2012, Hội PN huyện được Hội LHPN tỉnh chọn là đơn vị lá cờ đầu. Để đạt được kết quả này, Hội đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp, tăng cường kiểm tra gắn liền với động viên, khen thưởng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

 

Hiện nay, Hội LHPN Kỳ Sơn có 6.039 hội viên, sinh hoạt tại 254 tổ, 93 chi hội. Trong đó, hội viên dân tộc thiểu số có 4.681 hội viên.

 

Ngay từ đầu năm, Hội PN huyện tích cực triển khai đã thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do T.ư Hội LHPN Việt Nam phát động: “pn tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Các phong trào thi đua được triển khai đến 100% cơ sở hội. Các cơ sở hội tổ chức cho cán bộ, hội viên pn học tập và đăng ký thi đua. Kết quả bình xét có 5.202 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn và 4.783 hội viên đạt 4 tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

 

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 về  “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cơ sở Hội đã triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên pn thực hành tiết kiệm và đã có 4.997 hội viên đăng ký các mô hình tiết kiệm. Trong đó có 1.850 con lợn tiết kiệm, 695 hũ gạo tiết kiệm, 3.095 chị đăng ký tiết kiệm điện.  Tổng số tiền tiết kiệm được trong năm đạt trên 204  triệu đồng. Vận động 23 hộ gia đình hội viên trong huyện hiến 3.400m2 đất làm đường GTNT; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi; đảm nhận thực hiện một số chỉ tiêu phù hợp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; thực hiện CVĐ “5 không, 3 sạch”, mô hình “Mái nhà xanh” với 22.630 lượt pn tham gia quét dọn, vệ sinh 62.914 m đường liên xóm, 29.020 m kênh mương; xây dựng các mô hình như: “Mái nhà xanh 5 không”, “Mái nhà xanh 3 sạch”, “Mái nhà tiết kiệm và tận dụng”... Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; hoạt động quản lý các nguồn vốn; xây dựng quỹ hội, phát triển hội viên; hoạt động xã hội, từ thiện cũng được đặc biệt quan tâm. Trong năm có 1.942 hội viên giúp 241 hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức trị giá trên 427 triệu đồng (trong đó có 30 hộ pn thoát nghèo bền vững); phát triển số quỹ hội giúp 683 lượt hội viên vay vốn; kết nạp được 224 hội viên mới.

                                                                    

 

                                                                                 Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục