Lãnh đạo Hội NCT tỉnh trao quà tết cho đại diện lãnh đạo Hội NCT các huyện, thành phố. Ảnh: Hồng Diệu (Hội NCT tỉnh)

Lãnh đạo Hội NCT tỉnh trao quà tết cho đại diện lãnh đạo Hội NCT các huyện, thành phố. Ảnh: Hồng Diệu (Hội NCT tỉnh)

(HBĐT) - Trong quá trình thành lập và phát triển, Hội NCT tỉnh được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, do vậy đã có sự phát triển mới với nhiều nội dung hoạt động phong phú, thu hút đông đảo NCT tham gia tổ chức Hội. Các cấp Hội trong tỉnh đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; đóng góp hiệu quả vào chương trình KT-XH của địa phương.

 

Hội NCT tỉnh phối hợp với Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu trang tuyên truyền về các hoạt động của Hội NCT tỉnh trên Báo Hòa Bình đến bạn đọc trong và ngoài tỉnh về tiềm năng, sự phát triển, những kết quả trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” và những thông tin liên quan đến hoạt động của Hội NCT trong tỉnh. Đây cũng là một kênh thông tin giúp cho mọi người nắm được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về NCT, làm cho các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT ngày càng đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả.

 

Hội NCT tỉnh có hệ thống tổ chức từ  tỉnh đến cơ sở, với 11 Ban đại diện Hội NCT huyện, thành phố, 210 Hội NCT xã, phường, thị trấn; hiện toàn tỉnh có 82.797 hội viên NCT, chiếm 10,5% dân số toàn tỉnh. 

 

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT được thực hiện đồng đều và xác định là nội dung trọng tâm và thường xuyên của công tác Hội đã đi vào nề nếp, từng bước đưa Luật NCT đi vào cuộc sống, chất lượng đời sống của hội viên NCT từng bước được cải thiện. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Luật NCT đã có 8.917 NCT được chúc thọ, mừng thọ với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; đã tổ chức thăm và tặng 13.356 suất quà, trị giá trên 2,3 tỷ đồng cho NCT nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thăm hỏi trên 4.445 lượt NCT đau ốm; 10.564 NCT được chăm sóc tại nhà và đã hỗ trợ được gần 190 triệu đồng cho NCT rủi ro, bị thiên tai, dịch bệnh; quỹ chăm sóc NCT các cấp đã thu được trên 8 tỷ đồng và đã chi trên 5,2 tỷ đồng cho chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tư vấn, khám - chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 52.335 lượt NCT; cấp 48.038 thẻ BHYT; tổ chức khám mắt cho 6.862 lượt NCT; phối hợp với các ngành, đoàn thể xóa được 5.317 nhà tạm cho NCT; xây mới 22 nhà đại đoàn kết. Các hoạt động chăm sóc NCT đã  tạo niềm vui, lạc quan đối với NCT; lớp NCT nêu cao ý thức trách nhiệm, nêu gương sáng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong cuộc sống, hăng hái, nhiệt tình xây dựng Hội vững mạnh.

 

Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” được các cấp Hội NCT thực hiện đồng đều, sâu rộng, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam; Nghị quyết Đại hội I Hội NCT tỉnh ngày càng đổi mới, thiết thực, tạo nên những chuyển biến tốt, điển hình mới, kinh nghiệm hay. 100% gia đình hội viên NCT đã đăng ký thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; hàng chục nghìn gia đình NCT đạt văn hoá và danh hiệu “ông bà, cha mẹ mẫu mực”; có 9.400 hội viên NCT tích cực tham gia hoạt động trong công tác khuyến học, khuyến tài; gần 37.000 NCT trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực, trên 3.500 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi, 14.065 NCT tham gia làm Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, bản; Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ; trưởng, phó đoàn thể... góp phần giữ vững ANCT - TTATXH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, Hội còn ký kết chương trình NCT tham gia thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2015; thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN-MT giai đoạn 2012-2016; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015. Các kết quả trong phong trào đã khẳng định niềm tin của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của nhân dân đối với tổ chức Hội, hội viên NCT; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung của phong trào thi đua; hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước.

 

Thông qua trang tuyên truyền về các hoạt động của Hội NCT tỉnh sẽ là cầu nối giữa Hội NCT với bạn đọc gần xa, góp phần làm cho phong trào “Tuổi cao - gương sáng” và công tác Hội NCT trong tỉnh ngày càng phát triển.

 

 

                                                        TS. Bùi Ỉnh

                                       Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục