Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội đều nhất trí với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh rằng, tiềm năng về du lịch của Việt Nam là rất lớn so với các nước trong khu vực, nhưng đến bao giờ phát triển xứng tầm thì dường như chưa có câu trả lời.

 

Ngày 13-6, Bộ trưởng Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Theo định hướng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nhiều câu hỏi chất vấn của đại biểu đã xoay quanh những giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém hiện nay để thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam.

Trả lời nhóm vấn đề này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, trong những năm qua, du lịch của chúng ta phát triển tương đối tốt. Năm 1995, du lịch chỉ đóng góp vào tăng trưởng GDP 3,21% thì đến năm 2012 đã tăng lên gần 6%. Giải quyết việc làm được 1,4 triệu và chiếm 3,58% trong tổng số lao động.

Chưa hài lòng với tăng trưởng GDP hiện nay cho ngành du lịch, Bộ trưởng nhấn mạnh du lịch Việt Nam phải nhanh chóng trở thành một nền kinh tế mũi nhọn, nhưng những giải pháp ông đưa ra lại chưa cụ thể.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời dứt điểm câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) rằng: mặc dù so sánh với các nước, tiềm năng của Việt Nam lớn hơn, nhưng đến năm 2020 theo chiến lược phát triển 10 năm của ngành du lịch thì Việt Nam có ngang tầm được khu vực không? Ông Hoàng Tuấn Anh cho biết, hiện nay mỗi năm Malaisia có 24 triệu lượt khách, Thái Lan 4 triệu lượt khách, Singapore 14 triệu lượt khách và Indonesia 7,5 triệu lượt khách, Trong khi đó, năm qua Việt Nam chỉ có 6,8 triệu. Trong chiến lược phát triển, năm 2020, chúng ta phấn đấu đạt 10 đến 10,5 triệu lượt khách và doanh thu từ du lịch khoảng 18-20 tỷ USD.

“Tiềm năng rất lớn nhưng để biến tiềm năng trở thành hiện thực đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu nhiều, nỗ lực nhiều, không phải chỉ với tư cách là người tư lệnh của ngành mà trong đó sự chung tay góp sức của người dân, của chính quyền các cấp và đặc biệt là các doanh nghiệp. Mình đề ra chỉ tiêu mà không thực hiện được cũng không nên”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói.

Cần giải pháp mạnh giải quyết nạn chặt chém du khách

Một trong những giải pháp phát triển du lịch được Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh đó là phải chuyển từ phát triển du lịch chiều rộng sang chiều sâu và đi vào chất lượng dịch vụ. Đâu đó vẫn còn tình trạng "chặt chém khách", ăn xin, giá cả niêm yết không công khai. Những hình ảnh đó tác động du khách khiến người ta phiền lòng. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân của tình trạng chặt chém là do sự phối hợp liên ngành của chúng ta chưa tốt. Chưa kiểm tra, giám sát những điểm du lịch có nguy cơ mất trật tự, chặt chém du khách. Các văn bản liên quan để xử lý vi phạm quy định mức độ xử phạt còn nhẹ. Sắp tới sẽ có nghị định tăng mức xử phạt hơn.

Bộ trưởng cho rằng giải quyết vấn đề chặt chém ở mỗi địa phương có những bài học khác nhau. Thanh Hóa vừa rồi có chiến dịch “bàn tay sắt”, xử lý hàng loạt cán bộ, lập đường dây nóng của công an, lực lượng quản lý thị trường, môi trường. Còn nhân dân thành lập Hiệp hội chống chặt chém.

Bộ trưởng cho biết hiện nay các nước Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Ai Cập, Ấn Độ, Nepal, Srilanka đã có cảnh sát du lịch. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết đã trao đổi vấn đề này với Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Ông Quang cho biết, đây là vấn đề cần phải suy nghĩ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong lúc chưa có cảnh sát du lịch, ông Hoàng Tuấn Anh đề nghị là đội cảnh sát trật tự tham gia cùng ngành du lịch trong những vấn đề bảo vệ an toàn cho du khách. Ở những điểm đen về du lịch, tức là những nơi du khách thường đến, ông đề nghị lắp camera để nắm tình hình và mở đường dây nóng để khách du lịch thông tin.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh còn trả lời chất vấn Quốc hội về các nội dung về tôn tạo di tích, Quốc hoa và tình hình phát triển thể dục thể thao.

 

                                                                           Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục