ĐV-TN thành phố Hoà Bình tham gia mở đường tại xã Hoà Bình thiết thực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị”.

ĐV-TN thành phố Hoà Bình tham gia mở đường tại xã Hoà Bình thiết thực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị”.

(HBĐT) - Gắn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vào các phong trào hành động cách mạng của đoàn là cách mà lâu nay các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã làm nhằm thiết thực chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị.

 

Chị Đặng Quỳnh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn TN cho biết: Khi mới bắt tay vào thực hiện chương trình, khó khăn chung của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh là việc nhiều người dân, trong đó có một bộ phận không nhỏ thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, xa thiếu kiến thức cần thiết về xây dựng NTM và văn minh đô thị. Khi được hỏi về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, họ không hiểu hoặc có chăng cũng chỉ hiểu một cách mơ hồ rằng có chương trình, sẽ được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ nên sinh tâm lý ỷ lại, trông chờ,  ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chương trình. Từ thực tế đó, BTV Tỉnh đoàn đã xác định phải lấy công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, giúp thanh niên hiểu rõ bản chất của quá trình xây dựng NTM, từ đó tích cực, tự giác tham gia vào các hoạt động và vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia.

 

Theo đó, các huyện, thành Đoàn toàn tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho ĐV-TN, nhân dân hiểu về tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM; tổ chức cho ĐV-TN treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở, hội trường KDC; xây dựng các tiêu chí hành động ở mỗi cơ sở đoàn trong  tham gia xây dựng NTM... Nhờ đó, sau 1 năm thực hiện chương trình đã có 238 hộ gia đình thanh niên tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng  công trình phúc lợi; duy trì 300 đoạn đường thanh niên tự quản, đội hình thanh niên BVMT, thu gom gần 50 tấn rác thải tại các khu vực chợ, ghi nhận hàng chục mô hình mới, cách làm hay chung tay xây  dựng NTM.

 

Bước vào năm thứ 2 thực hiện chương trình với điểm nhấn là tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tham gia tu sửa hàng trăm km đường giao thông nông thôn, dân sinh, kênh mương nội đồng; thu gom  38,3 tấn rác thải, đào mới 55 hố xử lý rác thải tại các xóm; trồng trên 14.000 cây xanh tại các khu vực công cộng, trồng 2.000 cây ăn quả, 6,2 ha keo tặng gia đình chính sách và đơn vị bộ đội; tu sửa 58 sân chơi dành cho thanh - thiếu nhi, giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tu sửa nhà cửa, vệ sinh môi trường, làm cỏ mía, lúa, ước tính khoảng 7.500 ngày công lao động; duy trì hoạt động 15 đội thanh niên tình nguyện ra quân giữ gìn TTATGT tại các điểm nút giao thông quan trọng, theo định kỳ 1 tuần 4 buổi dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống, rãnh, san lấp đất, đá, xây vườn hoa trong khuôn viên trường học, bóc gỡ các biển quảng cáo, số điện thoại trên tường, cột điện; dọn vệ sinh, trồng cỏ tại các sân vận động, thu gom trên 20 tấn rác thải... Đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực công cộng với hơn 8.500 lượt ĐV-TN tham gia; đã có 70 cơ sở tổ chức hoạt động giúp đỡ thanh niên chậm tiến...

 

Cũng theo chị Đặng Quỳnh Trang, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tới ĐV-TN; tăng cường đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm; đẩy mạnh các hoạt động BVMT... nhằm đưa phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị” ngày càng đi vào thực chất, khẳng định sự đóng góp của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực của đời sống.

 

 

                                                                              Hải Yến

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục