Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Phạm Cường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Phạm Cường.

Ngày 01/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã chính thức khai mạc. Gần 1.200 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ hội viên nông dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc về dự Đại hội.

 

>> Giai cấp nông dân Việt Nam sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Dự Đại hội có nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cùng đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, các nhà khoa học…

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa V nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 diễn ra trong thời điểm cả nước đang tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đảng và Nhà nước ta xác định rõ vai trò và vị thế của nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chủ trương nhất quán công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Báo cáo về kết quả nhiệm kỳ 2008 – 2013 do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Hà Phúc Mịch trình bày, khẳng định: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, hoàn thành mục tiêu do Đại hội V nhiệm kỳ 2008 – 2013 đề ra.

5 năm qua, công tác phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng, nhiều cách thức tập hợp nông dân vào Hội được triển khai thực hiện, thu hút nông dân gia nhập tổ chức Hội. Cả nước kết nạp được trên 2 triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 10 triệu hội viên với tổng số hơn 10.000 cơ sở Hội; chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội và chi Hội được nâng lên, số cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh đạt 92%, vượt 15% so với tiêu chí Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, đáp ứng ngày càng tốt hơn lợi ích chính đáng của hội viên nông dân; tăng cường thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Hội cũng quan tâm tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo lợi ích, nhu cầu thiết thực của hội viên nông dân, nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên nông dân.

Điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua của Hội Nông dân là các phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, trở thành động lực quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển ngành nghề ở nông thôn.

 

 Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI – Ảnh: Phạm Cường


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2008 -2013 còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân một số nơi còn hình thức, phương pháp tuyên truyền chậm đổi mới, hiệu quả còn thấp; trình độ năng lực của cán bộ ở một số tổ chức, cơ sở Hội chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; phong trào nông dân phát triển chưa đều giữa các địa phương, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra sản phẩm có giá trị và sức cạnh tranh cao chưa được mạnh mẽ…

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Chủ động – Hội nhập – Phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới có trên 85% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh, giảm cơ sở Hội yếu kém xuống dưới 1%; trên 80% cán bộ chủ chốt ở các cơ sở Hội có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định; 100% chi Hội có Quỹ hội; hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; phấn đấu 85% số hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 80% Hội Nông dân cấp xã tổ chức dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho nông dân; phối hợp dạy nghề cho 22 vạn nông dân, tỷ lệ có việc làm 70%...

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nông dân Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có những đóng góp rất lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, ngày nay đang tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của phong trào nông dân cả nước tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều đề xuất với Đảng và Nhà nước trong xây dựng chính sách, tháo gỡ khó khăn, tập hợp vận động các tầng lớp nông dân lao động, sản xuất, học tập, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ: 5 năm qua, phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân các cấp còn những hạn chế, yếu kém, phong trào phát triển chưa đồng đều, kết nối chưa sâu rộng, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới; phương pháp vận động, tập hợp nông dân của Hội chưa có tính đột phá cao, nhiều lúc còn thiếu cụ thể, chưa phù hợp với từng đối tượng, vùng miền…

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Đại hội - Ảnh: Phạm Cường
 


 

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội thảo luận làm rõ hơn phương hướng xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế toàn cầu; vai trò của Hội Nông dân trong đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người nông dân trong kinh tế thị trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào nông dân.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân hưởng ứng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân được học tập, học nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; tiếp cận thị trường và nâng cao trình độ trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; “phong trào sản xuất kinh doanh giỏi”, “chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các hình thức hợp tác sản xuất góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Hội Nông dân chủ động giúp những nông dân sáng tạo, đi đầu trong mở rộng sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản, trong áp dụng khoa học, kỹ thuật; hỗ trợ hộ, nhóm hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, nông dân trẻ giỏi, giúp họ trở thành những doanh nhân, doanh nghiệp có tài đức làm nòng cốt phong trào và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Trong tình hình hiện nay, các cấp Hội cần chú trọng đến vấn đề xây dựng “Làng văn hóa”, phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giữ gìn và phát huy tinh thần “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Hội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân.

Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân tham gia xây dựng, phản biện xã hội về chính sách, các chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện và có bước đi phù hợp để tiến tới người nông dân có trợ cấp hưu trí khi hết tuổi lao động; đồng thời có cơ chế rõ ràng để làm tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nông dân góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Oanh, Chủ tịch Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trao tặng Bảng vàng tôn vinh vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và duy trì nòi giống cho Hội Nông dân Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2008 – 2013./.

 

                                                                   Theo Báo ĐCSVN

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục