Xã Cố Nghĩa mở rộng diện tích trồng chè góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

Xã Cố Nghĩa mở rộng diện tích trồng chè góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

(HBĐT) - Năm 2012, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) có tổng giá trị thu nhập đạt trên 81 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất đạt 51,5 tỷ đồng. Đến 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị thu nhập toàn xã đã đạt trên 41 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 25,5 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Có được kết quả này bắt nguồn từ việc cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở chủ động, mạnh dạn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp vẫn được xem là ngành kinh tế chủ đạo của xã.

 

Để việc phát triển kinh tế đảm bảo theo đúng chủ trương, định hướng, hàng năm, Đảng ủy xã Cố Nghĩa luôn coi trọng việc xây dựng nghị quyết về những nhiệm vụ trọng tâm với từng chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi tháng, BCH Đảng bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ và duy trì đều đặn việc giao ban hàng quý với các chi bộ để nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo sản xuất và tìm giải pháp tháo gỡ những vấn đề vướng mắc nảy sinh. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo việc phát triển KT-XH, trong đó, coi trọng nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khuyến khích các chi bộ tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế.

 

Hiểu được cái thiếu, yếu của cơ sở, Đảng ủy xã Cố Nghĩa đã chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; chủ động liên hệ, phối hợp với các ngành chức năng của huyện mở các lớp chuyển giao KHKT về sản xuất nông – lâm nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn giúp người dân có cơ hội tìm kiếm việc làm. Đảng ủy cũng quan tâm chỉ đạo các HTX làm tốt việc quy hoạch, cải tạo đồng ruộng; điều hành thủy lợi chủ động tưới tiêu; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho hộ dân; thực hiện tốt các khâu dịch vụ cho xã viên và người sản xuất. Vào mỗi mùa vụ, Đảng ủy đều tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất với cơ cấu cây trồng hợp lý cho từng thôn xóm; đảm bảo đúng khung thời vụ; tăng cường kiểm tra sản xuất để kịp thời phát hiện, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng…

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sản xuất nông nghiệp của Cố Nghĩa đã có nhiều khởi sắc. Hàng năm, xã duy trì ổn định diện tích gieo trồng trên 360 ha, năng suất lúa bình quân đạt trên 58 tạ/ha; năng suất ngô 60 tạ/ha. Năm qua, tổng sản lượng lương thực cây có hạt toàn xã đạt 1.438 tấn, 6 tháng đầu năm nay đạt trên 776 tấn. Cùng với hiệu quả gieo trồng các loại cây lượng thực, những năm qua, xã đã chỉ đạo mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, rau, đậu và mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi ong lấy mật, khai thác lợi thế hồ, đập để nuôi thủy sản… tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường, tăng thu nhập đáng kể cho người dân.

 

Song song với sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền xã đã khuyến khích, động viên các hộ gia đình có điều kiện phát huy lợi thế có quốc lộ 21 chạy qua mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ; phát triển sản xuất TTCN như: sản xuất vật liệu xây dựng, gạch, chế biến nông – lâm sản… Nhờ đó, nâng cơ cấu kinh tế ngành thương mại, dịch vụ lên 36,7%; TTCN đạt trên 16%.

 

Từ việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đã giúp nền kinh tế xã Cố Nghĩa có sự chuyển biến tích cực. Điều này được ghi nhận bằng kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt 14%; thu nhập bình quân đạt trên 18 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 495 kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,64%. Xã được công nhận  7/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt TCCS Đảng TSVM.

 

                                                                         

                                                                     Bình Giang

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục