Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 13/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

 

6 tháng đầu năm 2013, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp. Trong đó nổi bật là đã tiếp tục triển khai có hiệu quả CVĐ “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Tính đến nay, ở 11 huyện, thành phố số hội viên đăng ký đạt 86,2%; duy trì, thành lập mới trên 300 mô hình 5 không, 3 sạch với nhiều nội dung thiết thực như: Mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản; chi hội phụ nữ “không có người mắc tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật”... Đặc biệt, học theo tấm gương của Bác, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú như: thành lập các tổ, nhóm, ống tiền tiết kiện, lợn nhựa tiết kiệm... Qua đó, nhóm phụ nữ tiết kiệm đã huy động được trên 5 tỷ đồng cho trên 1.300 hội viên hội phụ nữ vay vốn, trong đó có trên 500 hội viên nghèo, để phát triển kinh tế. Cũng trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai các đề án của Chính phủ và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội cũng đã mang lại kết quả tích cực. Trong đó từ Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010- 2015, đã mở được 20 lớp dạy nghề cho hơn 600 hội viên, phụ nữ; tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.000 lao động nữ; tích cực tham mưu cho tỉnh xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện luật pháp và chính sách về bình đẳng giới, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới...

    

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đề xuất một số nội dung liên quan đến việc lồng ghép các đề án thực hiện làm điểm ở các xã, xóm, vùng khó khăn; hỗ trợ kinh phí truyền thông cho các cấp Hội phụ nữ ở cơ sở; cần ban hành quy chế hướng dẫn sử dụng quỹ phí uỷ thác...

    

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ tỉnh trong việc thực hiện nghị quyết Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, nhất là những đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các phong trào, CVĐ với phương châm hướng về cơ sở để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm.

 

Trước đó, đồng chí Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội LHPN 2 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn.

 

      

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa – UVT.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng quà chị Bùi Thị Miến, xóm Điện, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn). Ảnh: Công Nhắn (Đài TT-TH Lạc Sơn).
 
 

                                                                                           H.Y

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục