(HBĐT) - Chất lượng TCCS Đảng không ngừng được củng cố; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CBĐV được phát huy; chất lượng cán bộ công chức ở cơ sở từng bước được nâng cao... Đó chính là những kết quả nổi bật của Tân Lạc sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-Ctr/TU ngày 29/5/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ CBĐV”.

 

Để có được những kết quả đó, theo đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy: Huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CBĐV gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ năm 2008 đến hết tháng 4/2013, Tân Lạc đã mở và phối hợp được 124 lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho CBĐV. Trong đó có 33 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, 18 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 9 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 28 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, 12 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy, 24 lớp bồi dưỡng theo chương trình chuyên ngành đoàn thể. Từ năm 2008 đến nay, Tân Lạc cũng đã liên kết mở 4 lớp trung cấp đào tạo chuyên môn tại huyện cho 256 học viên. Trong đó có 2 lớp trung cấp quản lý kinh tế tại chức với 135 học viên, 1 lớp trung cấp chăn nuôi thú y với 39 học viên, 1 lớp trung cấp hành chính với 82 học viên. Ngoài ra còn có hàng trăm cán bộ, công chức của huyện tích cực tham gia học các lớp đào tạo do tỉnh mở như lớp đại học nông nghiệp, đại học hành chính, lớp trung cấp chính trị - hành chính... Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ của huyện không ngừng được củng cố,  chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở cũng thường xuyên được củng cố. Theo thống kê trong tổng số 24 xã, thị trấn của huyện hiện có 511 cán bộ chuyên trách, công chức. Về trình độ chuyên môn đã có 60 người có trình độ đại học, 6 người có trình độ cao đẳng và 316 người có trình độ trung cấp; về trình độ lý luận chính trị có 158 người, trình độ sơ cấp có 158 người. Mặc dù công tác cán bộ ở cơ sở trong thời điểm hiện nay vẫn còn một số hạn chế. Nhưng những hạn chế đó cũng từng bước được khắc phục thông qua công tác quy hoạch nhằm bổ sung, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức do năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng với nhu cầu thực tiễn. Tính đến nay, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở Tân Lạc đã cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng và đảm bảo tính ổn định trên tinh thần thực hiện quy hoạch cán bộ theo hướng “mở” và “động”, có tính kế thừa. Theo đó, Huyện ủy Tân Lạc đã phê duyệt quy hoạch BTV Đảng ủy xã, thị trấn trong toàn huyện 147/74 đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy xã, thị trấn đương nhiệm, gấp 1,98 lần. Quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn gồm Bí thư Đảng ủy 77/24 đồng chí, đạt tỷ lệ 2,87 đồng chí quy hoạch cho một chức danh, Phó Bí thư Đảng ủy quy hoạch 117/48 đồng chí, đạt tỷ lệ 2,43 đồng chí quy hoạch cho một chức danh; Chủ tịch HĐND xã, thị trấn quy hoạch 72/24 đồng chí quy hoạch chức danh, Chủ tịch HĐND, đạt tỷ lệ 3 đồng chí quy hoạch cho một chức danh, Chủ tịch UBND quy hoạch 72/24 đồng chí chức danh Chủ tịch UBND, đạt tỷ lệ 3 đồng chí quy hoạch cho một chức danh, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã quy hoạch 80/29 đồng chí, đạt tỷ lệ 2,75 đồng chí quy hoạch cho một chức danh. Theo đồng chí Bùi Văn Sơn, tính đến thời điểm này, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện đã cơ bản bảo đảm về số lượng và chất lượng. Việc quy hoạch đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai. Các đồng chí được quy hoạch đã được BTV Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Chính từ việc quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở một cách có hệ thống đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng trong việc thực hiện một cách có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN ở địa phương trong giai đoạn hiện nay cũng như trong những giai đoạn tiếp theo.

       

 

                                                                         Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục