Các đại biểu quyên góp xây dựng quỹ

Các đại biểu quyên góp xây dựng quỹ "Vì nghĩa tình đồng đội".

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2013), ngày 15/7, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Lạc Sơn đã tổ chức gặp mặt truyền thống và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Thời gian qua, Hội đã phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giúp chính quyền giải quyết những tồn đọng về chính sách đối với cựu TNXP. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn, đáp nghĩa.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội cựu thanh niên xung phong huyện đã củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Chú trọng tuyên truyền và giáo dục phẩm chất cách mạng, truyền thống hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn. Thực hiện chính sách chi trả chế độ cho cựu thanh niên xung phong, đẩy mạnh phong trào “Cựu thanh niên xung phong học tập làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Hội đã tổ chức tặng 22 suất quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Quý Tỵ tổng trị giá 6,6 triệu đồng tặng 2 suất quà, trị giá 400.000đồng/suất cho 2 thương binh TNXP nhân ngày 27/7.Thành lập Ban Công tác nữ cựu TNXP. 16 xã, thị trấn đã tổ chức xong đại hội…

 

Hội nghị cũng đề ra các mục tiêu nhiệm vụ công tác Hội các cấp trong 6 tháng cuối năm như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào xã hội ở địa phương do Đảng, chính quyền và mặt trận phát động; gương mẫu thực hiện pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào:“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Làm kinh tế giỏi”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Vì mục tiêu 3 giảm” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Nhân dịp này, Hội đã phát động quyên góp  xây dựng quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” nhằm hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang ở nhà tạm bợ, cô đơn không nơi nương tựa.

                                                                                                  

 

                                                             Đỗ Hương

                                                    (Huyện ủy Lạc Sơn)

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục