Lãnh đạo Huyện uỷ Kỳ Sơn trao thưởng cho 13 phụ nữ tiêu biểu làm theo lời Bác trong các lĩnh vực.

Lãnh đạo Huyện uỷ Kỳ Sơn trao thưởng cho 13 phụ nữ tiêu biểu làm theo lời Bác trong các lĩnh vực.

(HBĐT) - Gắn với các phong trào thi đua với việc học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, đó là phương châm của Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Khi cái đói, cái nghèo vẫn còn chưa dứt thì ước mơ có được ngôi nhà chắc chắn, kiên cố là điều không tưởng với những gia đình hội viên phụ nữ nghèo như chị Bùi Thị Hiền ở xóm Thông, xã Hợp Thịnh. Cả nhà hơn 4 miệng ăn chỉ trông vào mấy trăm mét đất, sức khoẻ lại yếu, cố gắng lắm vợ chồng chị cũng chỉ dựng được căn nhà nhỏ để che mưa, che nắng nhưng đến nay cũng đã xuống cấp. Tuy hoàn cảnh khó khăn là thế, song chị Hiền vẫn luôn tham gia đầy đủ các hoạt động Hội, đặc biệt là phong trào nuôi lợn nhựa thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác. Chia sẻ khó khăn với chị Hiền, đầu năm 2013, chi hội phụ nữ xóm Thông đã mổ lợn tiết kiệm, giúp gia đình chị 4 triệu đồng. Bên cạnh đó đã phối hợp cùng Đảng uỷ, chính quyền, các hội, đoàn thể khác cùng người thân dựng lại cho gia đình chị căn nhà mới. Chị Hiền chân thành chia sẻ: Thật cảm ơn các cấp hội phụ nữ trong xã, huyện đã hỗ trợ để gia đình tôi dựng lại nhà. Có căn nhà vững trãi, chắc chắn cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều, tôi có thể yên tâm lo việc làm ăn, phải thật nỗ lực thoát nghèo để không phụ các chị em đã giúp đỡ mình, đồng thời, tôi cũng sẽ cố gắng thực hành tiết kiệm theo gương Bác để có thêm nhiều hơn nữa chị em phụ nữ được giúp đỡ như tôi. Trường hợp của chị Hiền chỉ là 1 trong hàng trăm chị em hội viên phụ nữ đã được thụ hưởng từ phong trào thi đua tiết kiệm theo tấm gương của Bác.

 

Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn hiện có 6.040 hội viên với 90 chi hội tại 10 xã, thị trấn. Hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, từ việc học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, hội viên phụ nữ các cấp đã làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể như: tiết kiệm điện, nước, tiền nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm... Đến nay, việc học tập và làm gương Bác Hồ dường như đã ăn vào tiềm thức, biến thành hành động cụ thể trong mỗi việc làm của cán bộ, hội viên phụ nữ Kỳ Sơn, song để phong trào thấm sâu, có sức lan toả hơn nữa, BCH Hội phụ nữ huyện vẫn coi trọng tuyên truyền, vận động. Theo đó, hàng năm, Hội đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai đến 100% cấp hội về mục đích,  ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm; trong 2 năm đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về Bác cho 15.685 lượt hội viên... Với nhiều hình thức tiết kiệm linh hoạt tại mỗi cơ sở Hội, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 245 tổ, nhóm tiết kiệm với 5.935 người tham gia (đạt trên 98%). Tính đến tháng 7, số tiền thu được từ việc tiết kiệm điện, nước, tiền, hũ gạo tiết kiệm... của phụ nữ huyện Kỳ Sơn gần 124 triệu đồng và 500 kg gạo, qua đó đã giúp được 18 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, việc nuôi lợn nhựa tiết kiệm vẫn được 100% cơ sở hội duy trì với 57 mô hình, 1.541 con lợn nhựa được nuôi. Trong đợt mổ lợn nhựa tiết kiệm gần đây nhất vào dịp 8/3 đã thu về gần 209 triệu đồng, các thành viên trong nhóm đã mua quà tặng gia đình 4 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 16,8 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 100% xã, thị trấn đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tính đến tháng 7, các cấp Hội trong toàn huyện đã tiết kiệm được gần 130 triệu đồng. Với số tiền này, các cơ sở đã mua con giống giúp gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau làm nhà tiêu hợp vệ sinh...

 

Chị Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội PN huyện Kỳ Sơn cho biết: Chúng tôi nhận thức rõ ràng rằng, để triển khai sâu rộng phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác, trước hết cơ quan Thường trực huyện Hội cần gương mẫu làm trước. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan đều coi đây là một việc làm không thể thiếu hàng tháng. Trong năm 2013, cơ quan chọn hình thức nuôi lợn tiết kiệm, hàng tháng mỗi người tiết kiệm 100.000 đồng, số tiền này dành thăm hỏi, giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, khi triển khai về cơ sở, thường trực huyện Hội cũng đã vận động linh hoạt, chỉ đạo các xã, thị trấn tùy điều kiện thực tế xây dựng những mô hình tiết kiệm phù hợp. Hơn 2 năm triển khai, hiệu quả phong trào tiết kiệm theo gương Bác, các cấp Hội Phụ nữ Kỳ Sơn đã đạt được không chỉ là tạo chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, hội viên, giúp đỡ kịp thời những chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng tinh thần để chống lại sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

 

                                                                                 

                                                                            Hải Yến

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục