ĐV-TN xã ân Nghĩa (Lạc Sơn) dọn dẹp khuôn viên Chiến khu cách mạng Mường Khói.

ĐV-TN xã ân Nghĩa (Lạc Sơn) dọn dẹp khuôn viên Chiến khu cách mạng Mường Khói.

(HBĐT) - Với tổng số trên 25.000 ĐV-TN và gần 18.000 thiếu nhi, trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Lạc Sơn luôn đẩy mạnh phong trào đền - ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

 

Chia sẻ về các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, đồng chí Bùi Văn Quyền, Bí thư Huyện đoàn Lạc Sơn khẳng định: “Uống nước - nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đã thấm nhuần trong tư tưởng và trở thành lẽ sống của đa số đoàn viên, thanh - thiếu nhi trong toàn huyện. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội đã xây dựng chương trình, kế hoạch và đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công. BTV Huyện đoàn đăng ký nhận chăm sóc, giúp đỡ mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều (Mẹ VNAH duy nhất còn sống trên địa bàn huyện). Nhân dịp các ngày lễ, Tết, ngày thương binh - liệt sỹ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi đã thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ ngày công cho các gia đình chính sách, quét dọn, tu sửa, thăm viếng thường xuyên nghĩa trang, các đài tưởng niệm liệt sỹ... Trong năm 2012, thanh - thiếu nhi toàn huyện đã giúp đỡ 4.266 công lao động, tặng 1.670 suất quà trị giá 190,4 triệu đồng cho các gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 230 đối tượng chính sách xã Văn Nghĩa với tổng số tiền hỗ trợ trên 35 triệu đồng. Phối hợp với Hội Cựu TNXP huyện khảo sát lập hồ sơ và tặng 8 suất quà “Dấu ấn tuổi xuân” trị giá 14 triệu đồng cho cựu TNXP. 6 tháng đầu năm, các tổ chức cơ sở đã phối hợp tặng hàng trăm suất quà, giúp đỡ hàng nghìn công lao động cho các gia đình chính sách. Ngày 26/7 hàng năm, hàng nghìn lượt ĐV-TN tham gia thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài Tây Tiến, Chiến khu Mường Khói và 11 nhà bia tưởng niệm trên địa bàn huyện...

 

Những việc làm tuy chưa nhiều, những món quà dù hạn chế về vật chất nhưng đã thể hiện tấm lòng biết ơn của tuổi trẻ huyện Lạc Sơn đối với các thế hệ đi trước. Điều quan trọng hơn cả, những hành động ấy sẽ góp phần định hướng tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Với những kết quả thiết thực, đoàn viên, thanh - thiếu nhi huyện Lạc Sơn  luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Trong thời gian tới, các tổ chức Đoàn - Hội  - Đội trong toàn huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn - đáp nghĩa thông qua các chiến dịch Tháng Thanh niên, chương trình tình nguyện mùa đông, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, trong đó, đặc biệt chú trọng các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ 27/7.

 

 

                                                                          Đỗ Hương

                                                                   (Huyện uỷ Lạc Sơn)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục