Nông dân huyện Lạc Thủy đã chủ động mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, tăng vòng quay của đất. Ảnh: Nông dân khu 5, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) chăm ngô hè - thu trên đất bãi. Ảnh: M.T

Nông dân huyện Lạc Thủy đã chủ động mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, tăng vòng quay của đất. Ảnh: Nông dân khu 5, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) chăm ngô hè - thu trên đất bãi. Ảnh: M.T

(HBĐT) - Thời gian qua, MTTQ huyện Lạc Thuỷ luôn coi trọng công tác dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đảm bảo QP-AN, ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

MTTQ huyện tích cực, chủ động tuyên truyền cho nhân dân trong huyện chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, công tác dân tộc, tôn giáo của Bộ Chính trị. Tiếp tục tuyên truyền mở rộng và nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” gắn với xây dựng NTM,  phong trào “Lạc Thuỷ chung tay xây dựng NTM”. Đến nay, Lạc Thuỷ đã có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 3 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 3 xã đạt 8 tiêu chí 3 xã đạt 7 tiêu chí, 1 xã đạt 6 tiêu chí về xây dựng NTM, 100% KDC, hộ gia đình ký cam kết gia đình, KDC văn hoá năm 2013.    

 

MTTQ huyện đã thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ của huyện. Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa, giúp nhân dân xóa đói - giảm nghèo, xóa nhà dột nát. 6 tháng đầu năm, MTTQ đã phối hợp xây được 17 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 300 triệu từ quỹ ngày vì người nghèo cấp tỉnh, huyện năm 2012. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà 1.088 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với tổng số tiền 466,8 triệu đồng, tặng 223 suất quà cho NCT, nạn nhân  nhiễm chất độc hoá học, các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng tàn tật trị giá hơn 49 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho 2.615 hộ nghèo với tổng số tiền 784,5 triệu đồng, đảm bảo không có hộ thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán.

 

MTTQ huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác vận động quần chúng. Trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Tổ dân vận” và triển khai thực hiện cơ chế dân chủ cơ sở.

 

 

                                                           Đặng Thị Phương

                                                        (Huyện uỷ Lạc Thuỷ)

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục