Nông dân xã Hạ Bì (Kim Bôi) vận chuyển vật liệu tu sửa, nâng cấp công trình thủy lợi.

Nông dân xã Hạ Bì (Kim Bôi) vận chuyển vật liệu tu sửa, nâng cấp công trình thủy lợi.

(HBĐT) - Kim Bôi hiện có trên 19.600 hội viên nông dân, chiếm khoảng 17% dân số trong toàn huyện (trung bình mỗi hộ sản xuất nông nghiệp có 1 người tham gia Hội nông dân ở cơ sở). Đây là một lực lượng khá đông đảo và là nòng cốt trong xây dựng NTM. Chúng tôi xác định rõ điều đó và đã luôn nỗ lực phát huy vai trò của người nông dân để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này. Đó là những thông tin được đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện gợi mở.

 

Để cán bộ, hội viên nông dân luôn là những người đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, Hội đã đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động. Việc tuyên truyền được thực hiện qua các buổi sinh hoạt định kỳ, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt các CLB của Hội và hoạt động tuyên truyền của các ngành, đoàn thể khác. Duy trì thường xuyên việc tuyên truyền thông qua hệ thống loa, đài đến từng KDC. Nội dung tuyên truyền bao gồm: chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; các tiêu chí về xây dựng NTM. Đặc biệt, tuyên truyền sâu đậm để cán bộ, hội viên hiểu rõ: xây dựng NTM, nhân dân đóng vai trò chủ thể, Nhà nước chỉ hỗ trợ về cơ chế, chính sách. Từ 2 năm qua, Hội Nông dân huyện đã đưa việc tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư của BCH T.Ư Đảng (khoá X) về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, trong đó, tập trung các tiêu chí xây dựng NTM  là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong các tiêu chí thi đua của các cơ sở hội.  Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở tổ chức chuyển giao KH-KT, hướng dẫn cách làm ăn và vận động các hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đã làm bật lên được  vấn đề: chủ trương, chính sách về xây dựng NTM hoàn toàn phù hợp và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trên thực tế, đời sống của người dân huyện Kim Bôi đến nay tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Đến hết năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm 23,15%, hầu hết các hộ nghèo là gia đình nông dân. Tuy nhiên, khi đã rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, của địa phương, nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi, phát huy hơn nữa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, giúp nhau cùng vươn lên xoá đói - nghèo. Việc người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, công trình thuỷ lợi, nhà văn hoá, lớp học đã trở thành phong trào. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện phấn khởi cho biết: Chúng tôi rất vui mỗi khi được nhắc đến những đơn vị điển hình trong việc hiến đất xây dựng công trình phúc lợi như Trung Bì, Nam Thượng, Vĩnh Đồng, Bắc Sơn, Cuối Hạ... Với hoạt động hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vươn lên xoá đói, giảm nghèo tuy chưa thể so sánh với phong trào  giúp nhau phát triển kinh tế gia đình hay xây dựng nhà Mái ấm tình thương của Hội Phụ nữ nhưng bước đầu cũng đã có sự chuyển biến tích cực. Việc phát động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được tổ chức vào dịp đầu năm, cuối năm, số tiền quyên góp sẽ hỗ trợ cho các gia đình hội viên nghèo vay phát triển sản xuất. Bước sang năm 2013, Hội Nông dân huyện bắt đầu triển khai thực hiện việc xây dựng quỹ Mái ấm nông dân để góp phần xóa nhà dột nát cho các hội viên nghèo. Mặc dù chưa có kết quả cụ thể nhưng theo nhận định của cán bộ hội cơ sở, các hội viên đã hưởng ứng nhiệt tình.

 

Góp công, góp sức để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong 6 tháng qua, hội viên nông dân trong toàn huyện đã đóng góp 25.000 ngày công và 500 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình phúc lợi. Qua đó, đã sửa chữa được 50.000 m đường giao thông; sửa chữa, nạo vét 30.000 m kênh mương và sửa chữa 13 cầu, cống... Bên cạnh đó, các hội viên cũng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động VH-VN, TD-TT, gìn giữ ATTT ở cơ sở để góp phần nâng cao đời sống tinh thần và làm giảm các TNXH. Trong năm có 14.500 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu xây dựng  gia đình văn hoá.

 

 

                                                                            Thuý Hằng

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục