Thực hiện công tác phát triển Đảng, từ năm 2008 đến nay, huyện Lạc Sơn đã kết nạp 1.094 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Văn phòng Huyện đoàn Lạc Sơn.

Thực hiện công tác phát triển Đảng, từ năm 2008 đến nay, huyện Lạc Sơn đã kết nạp 1.094 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Văn phòng Huyện đoàn Lạc Sơn.

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình hành động số 14 CTr/TU ngày 31/10/2008 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TƯ của BCH T.Ư Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH - HĐH”, công tác thanh niên của huyện Lạc Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, rõ nét hơn cả là những bước chuyển biến có tính đột phá trong bố trí, sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực.

 

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Nỏm, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn khẳng định: Các cấp uỷ Đảng đã không ngừng quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, sức khoẻ, khả năng tiếp cận và ứng dụng KH-CN trong thanh niên. Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho thanh niên được hưởng các chính sách về giáo dục, hỗ trợ vốn, đầu tư dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được phát huy năng lực trong nhiều lĩnh vực.

 

Toàn huyện hiện có trên 25.000 thanh niên, chiếm khoảng 18% dân số. Trong đó có trên 6.300 đoàn viên đang sinh hoạt tại 491 chi đoàn và trên 15.000 thanh niên sinh hoạt trong các tổ chức Hội.

 

Lực lượng ĐV-TN chủ yếu là trong lứa tuổi lao động nên việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chú trọng hàng đầu. Hàng năm, BTV Huyện uỷ chỉ đạo các ngành, đoàn thể liên quan phối hợp tổ chức sàn giao dịch việc làm để tạo cơ hội việc làm cho thanh niên trong huyện. Từ năm 2008 - 2013, toàn huyện đã tổ chức được 43 buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp cho trên 11.500 ĐV-TN, HS-SV và đã giải quyết việc làm cho trên 9.500 lao động.

 

Bên cạnh việc đào tào nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ trẻ luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm nhằm nâng cao trình độ phục vụ lâu dài. Để tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao, từ năm 2008 đến nay, BTV Huyện uỷ đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể lựa chọn và cử 522 cán bộ trẻ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; 350 người đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đoàn thanh niên, cử 3 ĐV-TN đi học các lớp cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Toàn huyện đã mở được 10 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho 700 lượt cán bộ chuyên trách cấp xã, huyện.

 

Thực hiện công tác phát triển Đảng trong thanh niên, từ năm 2008 đến nay, các cấp uỷ Đảng đã quan tâm xem xét, bồi dưỡng và kết nạp được 1.094 ĐV-TN ưu tú vào Đảng, chiếm 71% tổng số đảng viên được kết nạp mới.

 

Đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong bố trí, sử dụng cán bộ trẻ được xác định là một trong 3 nội dung quan trọng trong Chương trình hành động số 14  CTr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 25  NQ/TƯ. Do đó, Huyện uỷ Lạc Sơn đã chú trọng thực hiện việc sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ một cách thường xuyên. Từ năm 2008 đến nay, số cán bộ Đoàn tham gia BCH Đảng bộ huyện có 2 đồng chí, cấp xã  25 đồng chí. Số cán bộ Đoàn tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-  2016 là 24 đồng chí, có 1 cán bộ Đoàn tham gia Hội thẩm nhân dân huyện.

 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ có 30 cán bộ Đoàn đã trưởng thành, trong đó có 11 đồng chí tham gia lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền và 19 đồng chí giữ chức vụ trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể.

 

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25  NQ/TƯ của BCH T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, đồng chí Bùi Văn Nỏm, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn khẳng định: Tình hình thanh niên và công tác thanh niên của huyện đã có chuyển biến tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn được nâng lên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn trưởng thành được quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát huy và khẳng định những kiến thức, năng lực bản thân. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25, huyện Lạc Sơn sẽ chú trọng quan tâm công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, duy trì tỷ lệ đảng viên được kết nạp mới có ít nhất 70% là đoàn viên. Đồng thời, sẽ tiếp tục bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhằm tăng nhanh tỉ lệ cán bộ trẻ trong đội ngũ lãnh đạo.

 

 

                                                                         Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục