ĐVTN và nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Hợp Thịnh - Kỳ Sơn, thiết thực chung tay xây dựng NTM.

ĐVTN và nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Hợp Thịnh - Kỳ Sơn, thiết thực chung tay xây dựng NTM.

(HBĐT) - Thực hiện CVĐ “Tuổi trẻ Kỳ Sơn chung tay xây dựng NTM" với phương châm mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một hoạt động cụ thể, mỗi ĐVTN có ít nhất một hành động cụ thể xây dựng NTM, thời gian qua, các cấp bộ đoàn huyện Kỳ Sơn đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội... góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

 

Về xã Hợp Thịnh, con đường nông thôn nội đồng chạy dài hàng km nối các xóm trên địa bàn đã được hoàn thành, phong quang, sạch đẹp. Để có được con đường, hơn 100 hộ dân đã tham gia hiến đất, trong đó có nhiều hộ gia đình ĐVTN.

 

Con đường nhỏ đưa chúng tôi đến gia đình em Nguyễn Thị Thu Hằng, hộ thanh niên tiêu biểu hiến đất làm đường giao thông nội đồng ở xóm Thông, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). Tốt nghiệp khoa tin học, K19, trường Cao đẳng sư phạm Hoà Bình, hiện, Hằng đang ở nhà cùng mẹ lo mọi việc trong gia đình. Khi nghe tin xã muốn mở con đường giao thông nội đồng, trong lòng Hằng niềm vui, nỗi buồn trộn lẫn. Em cho biết: Nếu con đường được mở sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân vận chuyển thuốc trừ sâu, phân bón... phục vụ sản xuất nhưng gần 40 m2 đất ruộng của gia đình sẽ bị mất. Được tổ chức Đoàn cơ sở vận động, hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng NTM, em đã vận động cha mẹ hiến đất làm đường. Nhiều người sẽ nghĩ gia đình Hằng giàu có lắm nhưng hiện nay, em cùng cha mẹ vẫn đang lao động, mưu sinh chân chính trên 2.000 m2 đất nông nghiệp của gia đình; 2 mẹ con chưa khi nào ngơi tay chăm lo đàn lợn nái 10 con và 60 con gà, vịt. Tuy nhiên, chưa khi nào Hằng thấy dao động với quyết định hiến đất, em chia sẻ: Đi trên con đường nội đồng nay đã hoàn thành, được thấy những người nông dân như cha mẹ mình bớt đi phần nào vất vả, em thấy thật phấn khởi, tự hào vì đóng góp nhỏ bé của mình.  

 

Hiến hàng chục, hàng trăm "tấc vàng" xây dựng các công trình công cộng đến này không còn là câu chuyện xa lạ với những hộ gia đình thanh niên huyện Kỳ Sơn. Sau hơn 1 năm triển khai CVĐ, toàn huyện đã có 236 hộ thanh niên tham gia hiến 5.678 m2 đất để xây dựng nhà văn hoá, sân chơi cho trẻ, đường giao thông... Tiêu biểu như hộ gia đình ĐVTN Nguyễn Văn Hải, chi đoàn xóm Múc (Hợp Thành) hiến 400 m2 đất; Nguyễn Văn Long, chi đoàn xóm Thông (Hợp Thịnh) hiến 120 m2... Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc vận động của các tổ chức hội, đoàn thể, trong đó có chi đoàn thanh niên tại KDC.

 

Triển khai phong trào tuổi trẻ Kỳ Sơn chung tay xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã lựa chọn 6 nội dung hoạt động, tương ứng với các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia để tổ chức cho thanh - thiếu nhi thực hiện, đó là: xây dựng Đoàn cơ sở các xã nông thôn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. (tiêu chí 18); tổ chức, vận động thanh - thiếu nhi xung kích tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường (tiêu chí 2,3, 17); xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, xung kích trong việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn (tiêu chí 10 và tiêu chí 13); tăng cường đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (tiêu chí 12); xung kích giữ gìn an ninh trên địa bàn nông thôn. (tiêu chí 19); đi đầu xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn (tiêu chí 6 và 16). Thông qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo của thanh niên chung tay xây dựng NTM.

 

Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện, Huyện đoàn đã tổ chức cho 400 ĐVTN tham gia Sàn giao dịch việc làm cấp tỉnh, phối hợp với các trung tâm dạy nghề, các công ty mở được 15 buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp cho 2.145 ĐVTN; tổ chức đoàn tại các trường THPT đã làm tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho khoảng trên 500 các em học sinh lớp 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và yêu cầu của xã hội; tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, góp phần xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá lành mạnh cho thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục về giới, về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho vị thành niên, thanh niên; xây dựng các mô hình hoạt động mới với nhiều hình thức đa dạng nhằm tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về CSSKSS, sức khoẻ tình dục, phòng - chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và tệ nạn xã hội cho vị thành niên, thanh niên, tiêu biểu là CLB chăm sóc sức khoẻ sinh sản thanh niên, vị thành niên xã Mông Hoá, Phúc Tiến, Dân Hạ, Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh...

 

Ghi nhận những kết quả đó là niềm tin ngày càng được nâng lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dành cho tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn trong thực hiện các nhiệm vụ KT- CT tại địa phương nói chung và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nói riêng.

 

 

                                                                              Hải Yến

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục