Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp và UBND tỉnh.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp và UBND tỉnh.

(HBĐT) -Chiều 17/8, tại Trung tâm thương mại AP Plaza Anh Kỳ, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2013. Tới dự về phía T.Ư có các các đồng chí: Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam; Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng gần 300 doanh nhân trẻ tiêu biểu 25 tỉnh, thành miền Bắc và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà.

 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được cung cấp những thông tin về tiềm năng, lợi thế và các chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực du lịch của tỉnh Hòa Bình. Trong đó nêu rõ: Hòa Bình là tỉnh tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, thuận lợi cho việc giao thương giữa các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ, giàu tiềm năng về lịch sử, văn hóa là cơ hội để phát triển các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tỉnh đang triển khai những giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và đầu tư vào lĩnh vực du lịch, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, đưa Hòa Bình trở thành điểm du lịch hấp dẫn, an toàn và thân thiện với du khách trong và ngoài nước.

 

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã cung cấp thêm thông tin về tình hình KT-XH, những tiềm năng lợi thế phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch như: du lịch văn hóa, sinh thái, du lịch lòng hồ, tiềm năng nước khoáng, du lịch nghỉ dưỡng; ngoài ra tỉnh có những thế mạnh phát triển nông nghiệp sạch phục vụ thị trường Thủ đô, phát triển công nghiệp chế biến bền vững… Mong muốn các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực du lịch, cũng như một số lĩnh vực Hòa Bình có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng các tuyến giao thông trọng điểm theo quy hoạch liên kết và đồng bộ như đường cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình, dự án nâng cấp QL 6 đoạn Hòa Bình; cũng như quan tâm phát triển hệ thống dịch vụ, tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, cam kết đồng hành và cùng doanh nghiệp phát triển.

 

 Tại hội nghị, UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp về nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án du lịch lòng hồ thủy điện Hòa Bình; dự án nghiên cứu khảo sát tiềm năng du lịch huyện Kỳ Sơn và dự án thúc đẩy phát triển du lịch lữ hành tỉnh Hòa Bình.

 

 

                                                                           LC

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục