Từ nguồn quỹ hội NCT, chi hội NCT xóm Khăm (xã Bình Sơn - Kim Bôi) thường xuyên hỗ trợ, động viên bà Bùi Thị Hồng, hội viên NCT cô đơn, khó khăn.

Từ nguồn quỹ hội NCT, chi hội NCT xóm Khăm (xã Bình Sơn - Kim Bôi) thường xuyên hỗ trợ, động viên bà Bùi Thị Hồng, hội viên NCT cô đơn, khó khăn.

(HBĐT) - Hội NCT huyện Kim Bôi có 11.343 hội viên, sinh hoạt tại 202 chi hội. Để tổ chức các hoạt động chăm sóc NCT hiệu quả, Hội NCT huyện luôn chú trọng tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

 

Đồng chí Quách Đức Quỳ, Trưởng ban đại diện  NCT huyện cho biết: Ngay từ triển khai vận động xây dựng quỹ, Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền Luật NCT đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt được sự quan tâm ủng hộ của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Huyện hội đã mạnh dạn đề xuất đưa việc quyên góp vận động quỹ là một trong những tiêu chí để chấm điểm thi đua hàng năm ở các cơ quan, đơn vị, KDC. Ngoài ra, hàng năm, huyện hội cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng, nêu gương những cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chăm sóc NCT. Song song với các hoạt động tuyên truyền, vận động, Hội NCT huyện cũng tuyên truyền đến các chi hội bản thân NCT phải nêu gương sáng và sử dụng quỹ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, Kim Bôi là một trong những huyện đạt nguồn quỹ lớn nhất trong tỉnh, không chỉ Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT mà cả chân quỹ ở các chi hội cơ sở. Theo đồng chí Quách Đức Quỳ, trong 6 tháng đầu năm, Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT huyện đạt hơn 104 triệu đồng, kết dư quỹ trong 3 năm gần 1 tỷ đồng, chân quỹ tại các cơ sở hội hơn 441 triệu đồng.

 

Trên cơ sở nguồn quỹ do các đơn vị ủng hộ, hội viên đóng góp, Hội NCT huyện đã thăm hỏi hội viên khi ốm đau, giúp đỡ các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn quỹ kết dư qua các năm, các cấp hội NCT trong huyện đã trích hơn 24 triệu đồng hỗ trợ hội viên khó khăn. Từ đầu năm đến nay, huyện đã trích quỹ tổ chức tư vấn, khám sức khoẻ cho 3.410 hội viên, khám và lập hồ sơ khám sức khoẻ cho 25 người, khám mắt cho 250 người  NCT. Đã thành nếp, hàng năm, Hội NCT huyện phối hợp với các gia đình tổ chức lễ mừng thọ hội viên. Đặc biệt, hàng năm, Hội tổ chức cho các hội viên đi tham quan các danh lam, thắng cảnh, học hỏi kinh nghiệm các Hội bạn với 2.860 hội viên tham gia. Trích quỹ chúc thọ, mừng thọ 320 cụ. Ngoài ra, Hội trích kinh phí xây dựng được tủ sách phục vụ nhu cầu đọc cho hội viên và mua sắm đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của Hội. Vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm, Hội tổ chức các hoạt động mít tinh, giao lưu, gặp gỡ giữa các liên chi hội... Hội NCT huyện  còn phát động phong trào NCT  tham gia luyện tập TD-TT, trong đó, phong trào bóng chuyền hơi thu hút đông hội viên tham gia. Các xã, thị trấn dành quỹ đất phù hợp  làm sân bãi, tạo điều kiện thuận lợi để NCT và mọi người tham gia rèn luyện sức khoẻ.

 

 

                                                                                P.L

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục