Hai năm qua, Đảng bộ xã Hào Lý (Đà Bắc) đã duy trì thường xuyên các buổi giao ban hàng tuần để nắm bắt tình hình và triển khai công việc một cách hiệu quả.

Hai năm qua, Đảng bộ xã Hào Lý (Đà Bắc) đã duy trì thường xuyên các buổi giao ban hàng tuần để nắm bắt tình hình và triển khai công việc một cách hiệu quả.

(HBĐT)- 3 năm kết nạp được 34 đảng viên, xoá được điểm trắng Chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch - vững mạnh 3 năm liền. Đó là những dấu ấn đậm nét mà Đảng bộ xã Hào Lý (Đà Bắc) đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Đồng chí Đinh Văn Thuỷ, Bí thư Đảng uỷ xã bày tỏ: Đến năm 2010, xã vẫn còn xóm trắng Chi bộ và số đảng viên trong toàn Đảng bộ vẻn vẹn 80 người. Đội ngũ đảng viên mỏng, thêm vào đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số cán bộ, đảng viên chưa chấp hành nghiêm túc về quy chế hoạt động, Điều lệ Đảng.  Lề lối, tác phong làm việc của một số cán bộ, công chức còn lỏng lẻo, chưa sâu sát với cơ sở, ít gần gũi với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục... Tất cả những điểm được coi là hạn chế, tồn tại đó đã được BCH Đảng bộ xã  đưa ra bàn thảo để tìm hướng khắc phục. Theo đó, từ năm 2011, hướng đi, cách làm mới đã được định hình. Công tác phát triển Đảng được coi trọng. Vì vậy, trong 3 năm đã kết nạp mới 34 đảng viên, một con số kỷ lục từ khi Hào Lý có tổ chức Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 118 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ. Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, Đảng uỷ xã đã duy trì thường xuyên việc giao ban định kỳ vào thứ 6 hàng tuần. Các cuộc giao ban có sự góp mặt đông đủ các đồng chí trong Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, có mời cả trưởng xóm và trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã để cùng nghe và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần. Trong đó, các Bí thư chi bộ là những người trực tiếp báo cáo tình hình và có những đề xuất, kiến nghị để Đảng uỷ xã xem xét đưa ra định hướng chỉ đạo.

 

Theo như nhận định của đồng chí Đinh Văn Thuỷ, Bí thư Đảng uỷ xã: Duy trì thường xuyên việc giao ban định kỳ, 2 năm qua đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đảng uỷ xã luôn nắm rõ được tình hình một cách tổng thể và chi tiết để có sự chỉ đạo toàn diện. Đến nay, vùng đất “khó” Hào Lý đã có nhiều khởi sắc.

 

Trong phát triển kinh tế, mặc dù chưa xây dựng được nền kinh tế mũi nhọn nhưng đã có sự chuyển biến nét trong nếp nghĩ, cách làm của người dân. Vì thiếu nước nên không thể duy trì việc cấy lúa nước với năng suất bấp bênh, theo định hướng của Đảng uỷ, chính quyền xã, người dân đã chuyển đổi tối đa diện tích lúa sang trồng màu. Để tạo niềm tin trước nhân dân, cán bộ, đảng viên là những người đi đầu thực hiện. Bí thư Đảng uỷ xã, Bí thư chi bộ xóm Hào Tân 2 và một số cán bộ, đảng viên khác đã được người dân trong xã biết đến như những tấm gương về sự cần cù, sáng tạo. Từ việc áp dụng KH-KT, đưa giống mới vào trồng trọt, chăn nuôi, họ đã biến tấc đất quanh năm khô hạn thành những tấc “vàng”. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, vụ xuân- hè 2013, toàn xã trồng được 105 ha ngô, bằng 115,38% diện tích so với cùng kỳ năm trước; 69 ha mía; 64,5 ha sắn; 10,5 ha dong riềng, 6,1 ha gừng, 5,3 ha khoai, 4,5 ha rau, đậu các loại..

.

 Nếu như trước đây, Hào Lý được biết đến là một vùng lõm với nhiều điểm nóng vì nạn cờ bạc, trộm cắp,  lấn chiếm đất đai (vì là xã giáp ranh với huyện Yên Sơn - Phú Thọ và xã Yên Mông - TPHB) thì nay, cụm giáp ranh Hào Yên đã thực sự bình yên.  Dựa trên nền tảng đã đạt được,  Đảng bộ xã Hào Lý tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện để làm dân giàu, xã mạnh khẳng định niềm tin đối với nhân dân.

                                                                       

 

                                                                      Thuý Hằng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục