Đêm giao lưu văn nghệ truyền thông kiến thức phòng - chống TNXH tại xã Trung Bì do Hội Nông dân huyện Kim Bôi phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Đêm giao lưu văn nghệ truyền thông kiến thức phòng - chống TNXH tại xã Trung Bì do Hội Nông dân huyện Kim Bôi phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

(HBĐT) - Trong 9 tháng, phối hợp với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 490 buổi TTPBGDPL, trợ giúp pháp lý và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên. Theo đó, trên 13.380 lượt hội viên đã được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm để chăm lo cho cuộc sống của bản thân, các thành viên trong gia đình và tham gia vào các hoạt động phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT, xây dựng văn hoá ở cơ sở. Đó là những kết quả đáng ghi nhận từ công tác phối hợp thực hiện các chương trình hành động mà Hội Nông dân huyện Kim Bôi đã, đang duy trì thực hiện.

 

Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, nguồn kinh phí hạn hẹp, muốn thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình hoạt động của Hội để thu hút hội viên cần phải tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể ở cơ sở. Cách làm này đã được Hội Nông dân huyện Kim Bôi duy trì  từ nhiều năm qua và ngày càng phát huy hiệu quả. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2013, công tác TTPBGDPL cho hội viên đã hoàn thành 110% chỉ tiêu thi đua của tỉnh giao; công tác trợ giúp pháp lý cho nông dân đạt 142% chỉ tiêu giao; hoạt động tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở đạt 162% chỉ tiêu tỉnh giao. Song song với công tác tuyên truyền, vận động, Hội đã phối hợp với các ngành thực hiện những chương trình, hoạt động cụ thể như: phối hợp với Trạm KN-KL tập huấn kỹ thuật thâm canh cây lúa vụ mùa cho 510 hội viên ở 12 xã; phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện xây dựng kế hoạch mở 2 lớp dạy nghề cho hội viên nông dân và phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh khảo sát tuyển sinh lớp Trung cấp hành chính hệ vừa học, vừa làm cho cán bộ, hội viên nông dân; ký kết hợp đồng trách nhiệm với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện trong tuyên truyền, vận động chính sách KHHGĐ; phối hợp với Hội Nông dân các xã Đông Bắc, Vĩnh Đồng, Hợp Kim theo dõi, giám sát chương trình sản xuất giống lúa nông hộ, tổ chức hội nghị đầu bờ, đánh giá kết quả sản xuất giống nông hộ, vụ mùa - hè 2013. Đồng thời, hướng dẫn 2 nhóm sản xuất giống nông hộ của xã Đông Bắc và Hợp Kim làm hồ sơ thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ TTPBGDPL cho 140 cán bộ, hội viên; đã tổ chức được đêm giao lưu tuyên truyền kiến thức về phòng - chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em và phòng - chống ma tuý thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện tham dự. Hội Nông dân các xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức dạy nghề cho 184 hội viên. ..

 

Từ những hoạt động được thực hiện trên cơ sở phối hợp, lồng ghép đó đã đem lại hiệu qủa thiết thực. Các hội viên nông dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau khắc phục khó khăn vươn lên XĐ-GN và đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.  Trong 9 tháng, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã vận động được 18 triệu đồng quỹ xây dựng “Mái ấm nông dân”. Các hội viên đã tương trợ, giúp đỡ nhau 430 triệu đồng, 5,4 tấn thóc, 266 con giống, 1.200 cây giống và trên 2.000 ngày công lao động. Qua đợt phát động phong trào thi đua sản xuất,- kinh doanh giỏi đã có 11.200 hộ gia đình đăng ký thực hiện, đạt 105,6% chỉ tiêu tỉnh giao. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới các hội viên đã tích cực đóng góp nguyên vật liệu, ngày công lao động, nhiều hội viên còn hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Ngay trong 6 tháng đầu năm, các hội viên đã tham gia đóng góp trên 500 triệu đồng và 2.500 ngày công lao động phục vụ việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình phúc lợi đảm bảo an sinh xã hội.

 

Thông qua các chương trình phối hợp đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên tham gia các phong trào Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

 

 

                                                                   Thúy Hằng

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục