Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

(HBĐT) - Ngày 26/9, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC năm 2012-2013 tại Sở GD&ĐT.

 

Tính đến tháng 9, toàn ngành GD&ĐT có 21.781 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia giảng dạy, công tác tại 725 trường và 210 trung tâm học tập cộng đồng. Ngành đã chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.   

Việc thực hiện QCDC trong ngành giáo dục nhiều năm qua đã làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên, CNV; giảm hẳn thói quan liêu, cửa quyền chuyển sang dân chủ, công khai. Vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, CNV cũng được nâng cao; ý thức trách nhiệm của mỗi người được phát huy, từng bước hình thành nếp sinh hoạt dân chủ trong các hoạt động quản lý trường học mà trọng tâm là hoạt động dạy và học có chuyển biến rõ rệt. Kết quả năm học 2012  2013, toàn tỉnh có 99,9% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 99,81% hoàn thành chương trình THCS và 96,08% học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT. Toàn tỉnh đã xây dựng được 184 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 25,8% tổng số trường).  

Cán bộ, giáo viên, CNV đã có tiếng nói tích cực trong việc tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan; nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng - chống tham nhũng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện QCDC tại Sở vẫn tồn tại một số hạn chế như: việc kiểm tra thực hiện QCDC chưa thường xuyên; chưa tổ chức được các buổi sơ kết, tổng kết việc thực hiện QCDC riêng. Nhận thức của một số ít cán bộ, giáo viên trong thực hiện các nội dung của QCDC chưa cao dẫn đến hạn chế trong tham gia đề xuất các biện pháp hiệu quả trong thực hiện chuyên môn.  

Phát biểu tại buổi làm việc, chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực của ngành GD&ĐT trong triển khai thực hiện QCDC. Để việc thực hiện QCDC đi vào thực chất và phát huy hiệu quả hơn nữa, đồng chí đề nghị Sở GD&ĐT cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên để họ chủ động hơn trong công tác chuyên môn cũng như đóng góp ý kiến xây dựng ngành. Chú trọng công tác thanh, kiểm tra thực hiện QCDC để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện không đúng. Tiếp tục tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức cơ quan và tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC theo quy định.  

                                                                                                        

                                                                 Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục