Hội NCT huyện Lương Sơn tích cực nhân rộng các hoạt động thể dục dưỡng sinh nhằm vận động hội viên rèn luyện sức khoẻ.

Hội NCT huyện Lương Sơn tích cực nhân rộng các hoạt động thể dục dưỡng sinh nhằm vận động hội viên rèn luyện sức khoẻ.

(HBĐT) - Hội NCT huyện Lương Sơn có 8.954 hội viên tham gia sinh hoạt ở 20 cơ sở hội, 185 chi hội. Những năm qua, Hội NCT huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” trên nhiều lĩnh vực: SX-KD, xóa đói - giảm nghèo; xây dựng tổ dân phố tự quản, xây dựng gia đình, KDC văn hóa; tham gia phòng, chống TNXH, khuyến học, khuyến tài, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học tập...

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” do T.Ư Hội NCT Việt Nam phát động, Hội NCT huyện tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia. Những hội viên còn sức khỏe  trực tiếp tham gia lao động sản xuất; những hội viên sức khỏe yếu động viên, hướng dẫn con cháu kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Nhằm phát huy vai trò và vị thế của NCT, chúng tôi đã không ngừng tuyên truyền, vận động các hội viên tuỳ theo sức khỏe và điều kiện tích cực tham gia làm kinh tế, giúp con cháu vươn lên làm giàu chính đáng. Việc đưa phong trào làm kinh tế giỏi vào Hội NCT đã có tác dụng rõ rệt, thể hiện rõ NCT là tấm gương mẫu mực trong gia đình và xã hội.

 

Thông qua phong trào đã có 2.387 hội viên NCT đóng góp trực tiếp trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ, kinh doanh. Trong đó, tiêu biểu như ông Bùi Văn Lý, hội viên NCT xã Hợp Thanh. Ông đã tích cực nghiên cứu, học hỏi những kinh nghiệm của nhiều mô hình NCT làm kinh tế giỏi trong thôn, ngoài xã, cùng vợ, con phát triển thêm ngành nghề tăng thu nhập cho gia đình. Với lợi thế đất đai rộng, gia đình ông cải tạo trên 10.000 m2 vườn tạp, chọn và trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao như: na, nhãn, bưởi Diễn, nuôi 40 đàn ong, mỗi năm cho thu từ 380 - 400 lít mật, trừ chi phí, thu nhập 60 triệu đồng, từ chăn nuôi (lợn thịt, gà thả vườn): từ 100 - 130 triệu đồng/năm. Thu nhập từ trồng dong riềng đạt từ 40 - 45 tấn/năm, trừ chi phí cho thu nhập 30 triệu đồng/năm. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, từ đồng vốn ít ỏi ban đầu, đến nay, gia đình ông đã có thu nhập khá và  ổn định từ 200 - 230 triệu đồng/năm.

 

Không chỉ là tấm gương sáng trên mặt trận xoá đói - giảm nghèo, những hội viên NCT huyện Lương Sơn còn gương mẫu đi đầu trong xây dựng phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Tính đến nay, 100% cơ sở hội có quỹ khuyến học, khuyến tài.

 

Ngoài ra, các hội viên NCT huyện cũng đã cùng con cháu thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, an ninh nông thôn, phòng, chống tội phạm, luyện tập TD-TT với tinh thần sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

 

 

                                                                         Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục