Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền thị trấn Lương Sơn đã chỉ đạo đẩy mạnh CCHC ở bộ phận “một cửa” góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền thị trấn Lương Sơn đã chỉ đạo đẩy mạnh CCHC ở bộ phận “một cửa” góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn hiện có 708 đảng viên, sinh hoạt tại 26 chi bộ, trong đó có 17 chi bộ tiểu khu, 8 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ cơ quan. Thực hiện NQĐH Đảng bộ thị trấn lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010 - 2015), công tác xây dựng Đảng (XDĐ) đã có bước chuyển tích cực trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Theo đó, Đảng bộ thị trấn đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

 

Những năm qua, BCH Đảng bộ thị trấn Lương Sơn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV và nhân dân thông qua việc quán triệt kịp thời các chỉ thị, NQ, kết luận của Đảng và cấp uỷ cấp trên. Hàng tháng, Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt, cung cấp đầy đủ bản tin sinh hoạt chi bộ và báo Đảng địa phương, góp phần giúp các chi bộ có thêm tài liệu, thông tin để buổi sinh hoạt đảm bảo tốt nội dung giáo dục chính trị tư tưởng theo yêu cầu. Ngoài ra, mỗi quý, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều được báo cáo viên của huyện về truyền đạt, nói chuyện thời sự trong nước, quốc tế và địa phương.

 

Đồng chí Hoàng Văn Bích, Phó Bí thư TT Đảng uỷ thị trấn cho biết: Đi đôi với truyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, điểm nhấn trong nửa nhiệm kỳ qua đối với công tác XDĐ là Đảng uỷ thị trấn Lương Sơn đã đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ (CB), thể hiện ở chỗ đã tăng cường cho đội ngũ CB chủ chốt của cấp uỷ, chính quyền. MTTQ, các đoàn thể từ thị trấn đến các chi bộ, tiểu khu được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác. Nhờ vậy, hơn 2 năm qua đã có 100% CB lãnh đạo, quản lý của thị trấn và cấp uỷ cơ sở được tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do huyện và tỉnh mở. Đồng thời, để tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, Đảng bộ thị trấn thường xuyên làm tốt việc giáo dục, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ đã có 57 quần chúng ưu tú được học lớp nhận thức về Đảng, toàn Đảng bộ kết nạp được 31 đảng viên mới. Bên cạnh đó, với chủ trương chuẩn hoá và trẻ hoá đội ngũ CB, Đảng uỷ thị trấn luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi giúp CB được theo học nâng cao trình độ chuyên môn, LLCT. Đến nay, cơ bản CBCC và CB chuyên trách của thị trấn đã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó, nhiều người có trình độ đại học và trung cấp LLCT. Từ chất lượng đội ngũ đã góp phần giúp thị trấn có sự chuyển biến tích cực trong công tác đánh giá, quy hoạch và bổ sung quy hoạch CB. Hiện, Đảng bộ thị trấn đã hoàn thành công tác quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020, đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu độ tuổi, CB nữ, CB là người dân tộc thiểu số.

 

Với việc coi trọng công tác CB, đến nay, thị trấn Lương Sơn đã xây dựng được đội ngũ CB cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; có ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Điều này được thể hiện rõ nét qua cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể của thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT- XH trên địa bàn. Những năm qua, thị trấn đã chuyển đổi có hiệu quả cơ cấu kinh tế theo hướng giảm mạnh tỷ trọng nông nghiệp, phát triển các nghề phi nông nghiệp và sản xuất kinh doanh. Hiện tại, trên địa bàn có 130 cơ sở sản xuất CN-TTCN, 800 hộ SX-KD cá thể, góp phần giải quyết việc làm cho  lượng lớn lao động tại chỗ, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp quỹ phúc lợi. Năm 2012, toàn thị trấn thu ngân sách đạt 3.869 triệu đồng, đạt 101,6% dự toán năm; 6 tháng đầu năm 2013 thu ngân sách đạt trên 2.251 triệu đồng, đạt 49,88% dự toán năm... Từ kết quả phát triển kinh tế đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Lương Sơn lên hơn 20 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.

 

Với sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, nửa nhiệm kỳ qua, cùng với phát triển kinh tế, thị trấn Lương Sơn đã có bước tiến mới trong lĩnh vực VH-XH, tăng cường và giữ vững ANTT, nhất là trong sự nghiệp GD-ĐT nguồn nhân lực đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm học 2012 - 2013, toàn thị trấn đã có 2 học sinh giỏi quốc gia, 52 học sinh giỏi cấp tỉnh, 95 học sinh giỏi cấp huyện và 211 học sinh giỏi cấp trường...

 

Ghi nhận kết quả lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, liên tục trong 3 năm (2010 - 2012), Đảng bộ thị trấn Lương Sơn đạt danh hiệu TS-VM.

 

 

                                                                  Thu Hiền

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục