Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đoàn đại biểu QH tỉnh ta trong dịp gặp mặt đại biểu QH các khóa nhân kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam. Ảnh: T.L

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đoàn đại biểu QH tỉnh ta trong dịp gặp mặt đại biểu QH các khóa nhân kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam. Ảnh: T.L

(HBĐT) - “Cũng như bao người dân trên mọi miền Tổ quốc, khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của QĐND Việt Nam từ trần, tim tôi như thắt lại. Có cảm giác như mình vừa vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá”, Thiếu tướng Bùi Đình Phái, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trải lòng.

 

Với Thiếu tướng Bùi Đình Phái, niềm tự hào lớn nhất trong đời binh nghiệp như ông tâm sự đó là cơ duyên cho ông được gặp, được gần gũi và được nghe Đại tướng căn dặn những điều cốt yếu trong công tác chỉ huy, xây dựng LLVT. Nhất là ở một tỉnh miền núi có nhiều đặc thù như Hòa Bình. Ông tự hào: Hơn 40 năm trong đời binh nghiệp, điều mà tôi thấy tự hào nhất là đã 3 lần được gặp, được gần gũi với Đại tướng. Dẫu cho khoảnh khắc, thời gian được ở gần bên Đại tướng rất ngắn ngủi. Nhưng chừng đó cũng đủ để Đại tướng căn dặn những điều cốt yếu trong công tác chỉ huy, xây dựng LLVT tỉnh nhà.

 

Cả 3 lần gặp Đại tướng, với Thiếu tướng Bùi Đình Phái, đó đều là những ký ức đẹp. Ông kể: lần đầu được gặp Đại tướng là trước một kỳ họp Quốc hội. Khi đó, tôi đã vinh dự được dìu Đại tướng từ sảnh vào trong Hội trường. Chỉ một quãng đường ngắn bên cạnh, nhưng Đại tướng đã ân cần thăm hỏi và căn dặn rất sâu sắc: Dù làm gì cũng phải củng cố được niềm tin của nhân dân; đối với tỉnh Hòa Bình cần phải giữ cho được sự đoàn kết, gắn bó giữa quân với nhân dân. Xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân để giữ vững thế chiến lược ở các địa bàn miền núi, đây là một yếu tố rất quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Lần thứ 2, vinh dự được gặp Đại tướng đến với Bùi Đình Phái khi ông tham gia buổi gặp mặt Đại biểu Quốc hội các khóa nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam đầu năm 2006. Đại tướng cũng đã ân cần căn dặn và chỉ rõ: Đối với người Đại biểu Quốc hội luôn phải học hỏi, có năng lực, đoàn kết, thống nhất và có những cách làm sáng tạo, tiến bộ. Ngoài ra, trong giải đáp những vấn đề thắc mắc của dân phải công khai, dân chủ...

 

Cuộc gặp lần thứ 3 là khi Thiếu tướng Bùi Đình Phái cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đến chúc thọ Đại tướng tròn 100 tuổi (năm 2011). Có lẽ đây là cuộc gặp mang lại cho ông nhiều cảm xúc nhất. Kể về lần gặp cuối cùng với Đại tướng tại tư gia, vị tướng của xứ Mường như nghẹn giọng: Vì là đến chúc thọ Đại tướng, có rất nhiều đoàn trong và ngoài nước nên khi đó chúng tôi cũng chỉ được bố trí vào gặp Đại tướng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Dù mệt và sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhưng Đại tướng vẫn dành sự quan tâm đến tỉnh Hòa Bình và muốn nghe về tình hình về KT-XH, củng cố QP-AN, đời sống người dân trong tỉnh. Sau đó, Đại tướng đã ân cần căn dặn chúng tôi phải tiếp tục xây dựng LLVT ngày càng trở nên vững mạnh, đi đôi với đó là không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. LLVT tỉnh cần phải  gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong công tác, chỉ đạo xây dựng lực lượng phải xác định rõ vị trí chiến lược của tỉnh và giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương...

 

Những lời căn dặn đó của Đại tướng đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong công tác xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND của tỉnh những năm qua. Thiếu tướng Bùi Đình Phái chia sẻ: Không phụ lòng tin của Đại tướng, trong những năm qua, LLVT tỉnh đã khắc phục, vượt lên mọi khó khăn, xây dựng ý chí, bản lĩnh vững vàng, chủ động học tập, nâng cao trình độ SSCĐ, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, đã không ngừng xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

 

Sau một khoảng lặng với những hồi ức xa xăm về hơi ấm trên đôi tay gầy guộc, giọng nói ấp áp, chan chứa tình của vị Đại tướng thuở nào, đôi mắt Thiếu tướng Bùi Đình Phái như trở về thực tại. Ông tâm nguyện: Giờ đây, Đại tướng đã đi xa nhưng tư tưởng của người; tác phong làm việc sâu sát và những lời căn dặn ân cần khi xưa đã trở thành “kim chỉ nam” cho quân và dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục vững bước đi lên.

 

 

 

                                                                        Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục