Công nhân Công ty CP gạch Tuylen Đại Hưng (Lương Sơn) trong dây truyền sản xuất.

Công nhân Công ty CP gạch Tuylen Đại Hưng (Lương Sơn) trong dây truyền sản xuất.

(HBĐT) - Với điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán đậm nét, lực lượng lao động tỉnh ta chủ yếu ở lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp khi chuyển dịch sang lĩnh vực kinh tế khác có nhiều bỡ ngỡ, gây khó khăn trong tổ chức hoạt động của các loại hình DN. Xác định rõ định rõ vấn đề này, những năm qua, tỉnh ta đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong DN”.

 

Thông qua triển khai chỉ thị, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng và nhân dân, nhất là công nhân, lao động về vai trò, vị trí của công nhân trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác TTPBGDPL đến với người lao động và sử dụng lao động. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ  đã từng bước phát huy vai trò là tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên, giúp họ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Đến nay, 57 DN trên địa bàn đã có tổ chức Đoàn Thanh niên, 126 DN có tổ chức công đoàn, trong đó, 56% tổ chức công đoàn tại DN đạt công đoàn vững mạnh; 91,3% tổ chức công đoàn trong DN tham gia thương lượng ký kết thỏa ước lao động.

 

5 năm qua, các ngành hữu quan đã tổ chức 40 hội nghị tập huấn TTPBPL cho trên 42.000 lao động ở 1.600 DN và HTX trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn hướng dẫn và phát tờ rơi về chính sách bảo hiểm thất nghiệp  cho hơn 100 DN trên địa bàn. Năm 2012, Sở LĐ-TB&XH phát động tổ chức cuộc thi viết bài tìm hiểu về Bộ luật Lao động đã thu hút 753 đơn vị với trên 25.000 người tham gia. Công tác TTPBPL lao động cho NLĐ và NSDLĐ cơ bản đạt được mục tiêu đề ra: theo kết quả khảo sát của Sở LĐ-TB&XH, có 95% NSDLĐ và 70% NLĐ trong các thành phần kinh tế được TTPB các quy định về pháp luật lao động liên quan đến hoạt động của đơn vị. Từ năm 2008-2012 đã đào tạo nghề cho trên 72.000 lượt người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 18,5% (năm 2008) lên 32,2% (năm 2012). Hiện, 100% người lao động trong DN (tiền thân là các DN Nhà nước) và 70% NLĐ trong các DN dân doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài được ký hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, tham gia BHXH, BHYT. Trong 5 năm, Sở LĐ-TB&XH đã kiểm tra 158 DN, thanh tra 41 DN, đơn vị, đưa ra 904 kiến nghị và 10 quyết định đối với DN với số tiền 73 triệu đồng. Hoạt động thanh tra được tập trung vào các chuyên đề như: chính sách Bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khoẻ người lao động, trang bị phương tiện đảm bảo ATVSLĐ, thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật cho NLĐ làm việc trong môi trường độc hại…Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành đã giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hạn chế tối đa tình trạng đình công, bãi công, vi phạm pháp luật lao động trên địa bàn.

 

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 5 năm với những kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008, của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong DN”, Thường trực Tỉnh uỷ cũng chỉ rõ một số những hạn chế, yếu kém như:  còn một bộ phận lớn nhân dân, NSDLĐ và NLĐ chưa nắm bắt, hiểu biết về pháp luật nói chung. Chưa khuyến khích được sự tham gia của các DN, nhà đầu tư hạ tầng vào xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động . Số lao động được hỗ trợ và bố trí nhà ở còn ít, chưa có công trình công cộng phục vị cho NLĐ trong các KCN. Công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các loại hình DN dân doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài còn  còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng DN chưa nghiêm túc thực hiện ATVSLĐ, kỷ luật lao động và ký kết thoả ước lao động tập thể. Hoạt động bảo vệ quyền lợi cho người lao động của tổ chức công đoàn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém này đã được chỉ rõ, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp cụ thể cho thời gian tới như: tiếp tục thực hiện các chương tình hành động nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật cho nhân dân; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; đơn giản hoá các thu tục hành chính, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho NLĐ. Quy hoạch các KCN gắn với quy hoạch KDC. Có giải pháp phát triển nhà ở và hạ tầng xã hội nhằm cải thiện đời sống của NLĐ. Thành lập và duy trì hoạt động tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị- xã hội trong các DN. Tăng cường thanh, kiểm tra, TTPBPL lao động. Nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các DN trên địa bàn, từ đó có biện pháp phòng ngừa, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động trên địa bàn.

 

 

                                                                 Thúy Hằng

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục