Các diễn viên luyện tập chương trình văn nghệ khao mạc Ngày hội. Ảnh H.L

Các diễn viên luyện tập chương trình văn nghệ khao mạc Ngày hội. Ảnh H.L

(HBĐT) - Tối nay, 16/11, tại thành phố Hòa Bình sẽ diễn ra lễ khai mạc Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII - năm 2013 với sự tham gia của 6 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Tới dự và chia vui với Ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành T.ư; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành hữu quan và hàng nghìn đồng bào trên địa bàn. Đêm khai mạc sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam

 

Theo  chương trình, đêm khai mạc, bên cạnh các nghi thức của phần lễ, các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, đánh chiêng khai hội, trào cờ lưu niệm cho các đoàn là chương trình nghệ thuật có chủ đề “ Hoà điệu Tây Bắc – Thiên nhiên kỳ ảo và hồn người đắm say”.  Ngày hội lần thứ XII có chủ đề “Các dân tộc Tây Bắc - Đoàn kết - Hội nhập hướng tới tương lai.  Với các hoạt động chính: Lễ dâng hương Tượng đài Bác Hồ trên công trình thuỷ điện Hoà Bình; Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc; trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hoá và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hoá và du lịch; triển lãm ảnh nghệ thuật, trưng bày ảnh về con người và tiềm năng vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển; thi đấu các môn thể thao dân tộc vùng Tây Bắc(viêt da, băn no, đây gây, tung con, tu lu); thi thuyết minh viên du lịch; tái hiện chợ vùng cao các dân tộc Hoà Bình...

 

Trước ngày khai mạc, các đoàn nghệ thuật quần chúng của 6 tỉnh sẽ đi giao lưu tại 3 huyện Lương Sơn, Tân Lạc và Kim Bôi. Ngày hội có sự tham gia của khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên, hướng dẫn viên, VĐV cùng hàng nghìn lượt du khách gần xa. Ngay hôi se kêt thuc vao đêm 18m 2013.

 

Ngày hội là một sự kiện văn hoá quy mô lớn của khu vực và toàn quốc. Mọi hoạt động của Ngày hội nhằm thực hiện một cách thiết thực tinh thần Nghị quyết T.ư 5 (khoá VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày hội là dịp tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc vùng Tây Bắc góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân. Đây cũng là dịp để các tỉnh tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và đồng bào các dân tộc trong khu vực về ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn công tác văn hoá, thể thao và du lịch với việc thực hiện những mục tiêu KT-XH; giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc tới nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

                                                                                              

 

                                                          Văn Tưởng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục