Công đoàn Công ty TNHH Sankoh Việt Nam - chi nhánh Lạc Sơn thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong đơn vị. Ảnh: P.V

Công đoàn Công ty TNHH Sankoh Việt Nam - chi nhánh Lạc Sơn thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong đơn vị. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Trước yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, trong những năm qua, tỉnh ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, ưu tiên quỹ đất cho mở rộng phát triển kinh tế. Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và phát huy tính sáng tạo cho người lao động trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, hạ tầng kỹ thuật của tỉnh còn khó khăn, xuất phát điểm còn thấp, trình độ dân trí không đồng đều nên đến nay, việc xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH trên địa bàn tỉnh vẫn là bài toán khó.

 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/T.ư của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước, tháng 5/2008, Tỉnh ủy đã đề ra chương trình hành động cụ thể triển khai đến các cấp, ngành và địa phương trong toàn tỉnh. Nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động trong các DN, 5 năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp tổ chức 40 hội nghị tập huấn, TTPBPL cho trên 42.000 lao động ở 1.600 doanh nghiệp và HTX trên địa bàn, cấp phát trên 700.000 tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa phổ biến nội dung các quy định pháp luật. Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình đăng tải, phát sóng trên 200 tin, ảnh, phóng sự... với nội dung tuyên truyền các văn bản pháp luật, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phát tờ rơi  về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 100 DN trên địa bàn. Bên cạnh đó, công đào tạo nghề cũng đã có sự quan tâm sâu sát. Hiện, tỉnh đã có 36 cơ sở dạy nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho NLĐ ở các DN. Từ năm 2008 - 2013, đã có 72.000 lao động được đào tạo nghề. Theo Sở LĐ-TB&XH, trong 6 tháng cuối năm 2013, tuyển sinh 13.177 học viên học nghề. Trong đó, 640 người cao đẳng nghề, 1.565 người trung cấp nghề , 7.307 người sơ cấp nghề , dạy nghề dưới 3 tháng cho 3.665 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề cuối năm đạt 37%. Để tạo điều kiện cho NLĐ có việc làm ổn định tăng thu nhập, tăng thu ngân sách cho địa phương, những năm qua, tỉnh đã tăng cường quản lý Nhà nước về thu hút đầu tư. Trong đó, tập trung chỉ đạo đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thu hút đầu tư, tích cực tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng... Tính đến tháng 9, trên địa bàn tỉnh có 389 dự án, trong đó có 365 DA trong nước và 24 DA đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ, tỉnh đã thành lập và duy trì được 126 tổ chức công đoàn cơ sở trong các DN, duy trì hoạt động 2 tổ chức đại diện người sử dụng lao động là Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp trẻ.

 

Đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai, thực hiện  Nghị quyết 20- NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH nhưng đến nay, kết quả chưa được như mong muốn. Điều này xuất phát từ thực tế điều kiện kinh tế của tỉnh ta còn nhiều khó khăn. Hầu hết các DN đều có quy mô nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh yếu, trong bối cạnh khó khăn chung, nhiều DN đã ngừng hoạt động. Hiện 4/8 KCN có DN hoạt động với trên 4.000 lao động. Tuy nhiên vẫn chưa có khu nhà ở cho công nhân mang tính quy mô có sự đầu tư của Nhà nước hoặc nhà đầu tư hạ tầng, tỷ lệ công nhân chưa có chỗ ở còn chiếm 60%. Chưa có công trình công cộng, cơ sở phúc lợi nào được xây dựng trong các KCN của tỉnh. Ngoài ra, một số mục tiêu như xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành nội quy, quy chế, pháp luật, kỷ luật của người lao động chưa đạt yêu cầu. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động ở các khu vực bị thu hồi đất để xây dựng các cụm, KCN còn nhiều bất cập. Vai trò của tổ chức Đảng, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong các doanh nghiệp còn chưa rõ nét. Vẫn còn tình trạng DN thực hiện công tác ATVSLĐ chưa nghiêm túc để xảy ra TNLĐ gây thiệt hại về tài sản, tính mạng của con người. Thực tế đó cho thấy, việc xây dựng giai cấp công nhân  thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH gặp nhiều khó khăn cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính, các cấp, ngành và cộng đồng DN cùng chung tay thực hiện.      

 

                               

                                                                             Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục