(HBĐT) - Tổ chức công đoàn cơ sở xã Cư Yên (Lương Sơn) được thành lập từ năm 2007, đến nay công đoàn xã có 41 đoàn viên công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền cũng như sự quan tâm hướng dẫn của LĐLĐ huyện Lương Sơn hoạt động công đoàn xã Cư Yên đã đem lại nhiều kết quả khả quan.

 

Đồng chí Phùng Văn Tiến, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch công đoàn xã cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, BCH công đoàn xã đã cùng với chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định đối với cán bộ, công chức như tiền lương, tiền thưởng, BHYT, BHXH; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, công chức thực hiện phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh - sạch - đẹp, xây dựng cơ quan văn hóa, phát động đăng ký gia đình văn hóa. Trong năm, 100% hộ công đoàn viên đăng ký gia đình văn hoá, 100% công đoàn viên tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo, thương binh liệt sỹ, ủng hộ quỹ “Ngân hàng bò”. 

Tích cực tham gia các phong trào, CVĐ do LĐLĐ tỉnh, huyện phát động, công đoàn xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Trong năm đã tổ chức thăm hỏi, tặng 49 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong xã, tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học để động viên con em công đoàn trong hoạc tập. Đặc biệt, công đoàn xã Cư Yên còn quan tâm phối hợp với chính quyền xã cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trong đó, CVĐ xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” được xem là điểm nhấn. Công đoàn xã đã cụ thể hóa CVĐ bằng những nội dung phù hợp, từ đó vận động cán bộ, công chức tự giác tham gia, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng phục vụ nhân dân. Thông qua hình thức mở hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, công đoàn xã đã phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, công chức trên nhiều lĩnh vực, tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch. Thực hiện cải cách hành chính gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua thực hiện “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho  nhân dân. 

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định, hoạt động công đoàn cơ sở xã Cư Yên đã có những chuyển biến tích cực, xứng đáng là đơn vị điển hình trong xây dựng CĐCS vững mạnh.  

 

                                                                                     P.L

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục