Thường trực Đảng ủy thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân.

Thường trực Đảng ủy thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân.

(HBĐT) - Từng được biết đến là một Đảng bộ có nội bộ phức tạp, kiện tụng kéo dài, một số đảng viên thiếu tu dưỡng để dư luận không tốt trong nhân dân... nhưng vài năm lại đây được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Sơn; đội ngũ cán bộ được trẻ hóa với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Vụ Bản đã nỗ lực từng bước lấy lại được niềm tin của nhân dân, ổn định tình hình và duy trì là Đảng bộ TS-VM tiêu biểu 3 năm liên tục (2011-2013).

 

Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản nhận định: Đảng bộ thị trấn có số lượng đảng viên đông, đa số là những người có trình độ; là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện. Đây là những thuận lợi nhưng đồng thời cũng là thử thách đối với công tác xây dựng Đảng. Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ được trẻ hóa nhưng ít kinh nghiệm trong công tác, tham mưu còn hạn chế nên việc thực hiện nhiệm vụ cũng bị ảnh hưởng. Cán bộ từ thị trấn đến các phố, xóm chưa đều tay; một số cán bộ có đạo đức, lối sống chưa chuẩn mực. Trước thực tế này, Đảng ủy thị trấn xác định cần hết sức chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cụ thể, Đảng ủy thị trấn đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết các cấp tới cán bộ, nhân dân và đảng viên, từ đó tạo được sự đồng thuận cao. Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách, sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động, công tác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dần trở thành những việc làm thường xuyên, thiết thức trong đời sống cán bộ, đảng viên.

 

Đảng bộ thị trấn Vụ Bản hiện có 14 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ phố, xóm, 4 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ cơ quan với tổng số 298 đảng viên và có trên 500 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.

 

Không ngừng củng cố lực lượng, sức mạnh cho Đảng, trung bình mỗi năm, Đảng bộ thị trấn đã xem xét, bồi dưỡng kết nạp được khoảng 10 đảng viên mới. Quan tâm cử cán bộ đi học tại chức nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc được giao.

 

Để kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thị trấn đã hết sức coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể, UBKT Đảng ủy và các Ban chi ủy đã tăng cường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 47 của BCH T.Ư Đảng về “những điều đảng viên không được làm”; việc học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, hàng năm, Đảng ủy cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm tra 100% chi bộ về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Trao đổi về những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố sức mạnh của Đảng ủy thị trấn, đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn chia sẻ thêm: Đảng ủy đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tăng cường đi cơ sở, kịp thời nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó tích cực vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH. Đặc biệt là vận động nhân dân ứng mặt bằng cho Nhà nước để nâng cấp đường nội thị, đường điện chống quá tải. Qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể và các tổ chức xã hội từ thị trấn đến phố, xóm để kịp thời chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nên những năm gần đây, công tác xây dựng Đảng của thị trấn Vụ Bản đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Năm vừa qua, toàn Đảng bộ có 11/14 chi bộ đạt TS-VM (chiếm 79%), (trong đó có 2 chi bộ đạt TS-VM  tiêu biểu); 205 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78%, (trong đó có 32 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có đảng viên vi phạm tư cách, đạo đức. Đảng bộ thị trấn Vụ Bản giữ vững Đảng bộ TS-VM tiêu biểu liên tục từ năm 2011- 2013. Kết quả này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

 

 

                                                                                 Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục