Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về công tác phòng - chống dịch cúm ở người và dịch sởi tại điểm cầu Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về công tác phòng - chống dịch cúm ở người và dịch sởi tại điểm cầu Hòa Bình.

(HBĐT) - Sáng ngày 23/2, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về công tác phòng - chống dịch cúm ở người và phòng - chống dịch sởi. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trước tình hình dịch bệnh cúm A (H7N9) diễn biến phức tạp và gia tăng đột biến tại Trung Quốc, Bộ Y tế nhận định dịch có thể  sớm xâm nhập vào nước ta và nguy cơ bùng phát thành dịch ở người. Đồng thời cúm A (H5N1) sẽ tiếp tục gia tăng ca bệnh trên người. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung thực hiện quyết liệt Công điện số 200 ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng - chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm lây sang người, nhằm ngăn chặn cúm A (H7N9) xâm nhập vào Việt Nam và sự bùng phát của cúm A (H5N1), hạn chế thấp nhất vi rút cúm lây nhiễm và tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu tác hại cho ngành chăn nuôi. Đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế chặt chẽ tại các cửa khẩu, tăng cường giám sát trọng điểm. Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm tại các Viện, Bệnh viện tuyến Trung ương. Tổ chức thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị kịp thời không để tử vong các trường hợp mắc bệnh đầu tiên. Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng - chống dịch bệnh. Mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy, vật tư, hóa chất, phòng - chống dịch bệnh cho các đơn vị trong ngành y tế. Đồng thời, Bộ Y tế cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm trên gia cầm và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Tại hội nghị, đại diện các tổ chức Y tế thế giới cũng đánh giá, dự báo về tình hình dịch cúm A (H7N9) và đưa ra các kinh nghiệm kiểm soát và phòng - chống dịch cúm A (H7N9) lây từ gia cầm sang người. Nhiều ý kiến chỉ đạo của các Bộ, ngành liên quan cũng tập trung về về công tác phòng - chống dịch bệnh.

 

Để kiểm soát dịch sởi, Bộ Y tế triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng - chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi. Đối tượng tiêm gồm: Đối tượng nguy cơ cao trong ổ dịch sởi; trẻ từ 9 tháng tuổi đến 2 tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vác xin theo lịch tiêm chủng. Thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2014 trên phạm vi toàn quốc.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Công tác phòng - chống dịch cúm A (H5N1) và cúm A (H7N9) cần sự vào cuộc cả thệ thống chính trị. Các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ đối phó với dịch. Ngành y tế đặc biệt lưu ý các loại vắc xin tuyên truyền sao cho nhân dân hiểu đúng, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, truyền thông, hướng dẫn cụ thể tới người dân về công tác phòng - chống các loại dịch bệnh. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện sao cho hiệu quả. Các địa phương cần phải nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng - chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” để dịch H7N9 không xảy ra ở Việt Nam

 

Trước những thông tin và những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế, ngay sau khi hội nghị trực tuyến kết thúc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các ngành liên quan, các huyện, thành phố tập trung cao độ cho công tác phòng - chống dịch cúm ở người và dịch sởi. Hiện nay, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng - chống dịch bệnh năm 2014. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các ngành liên quan, huyện, thành phố sẽ ban hành kế hoạch của ngành mình, cấp mình để triển khai các biện pháp phòng - chống dịch bệnh kịp thời không xảy ra dịch trên địa bàn.

 

 

 

                                                                                Hương Lan

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục