Các đại biểu dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 tại điểm cầu Hòa Bình.

Các đại biểu dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 tại điểm cầu Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 15/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, UV BCT, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, điều hành hội nghị. Điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành: Tư pháp, Thông tin & Truyền thông, Công an, Bộ CHQS tỉnh, THADS, Tòa án, Viện kiểm sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh…

 

Hội nghị đã nghe đại diện bộ Tư pháp trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật hình sự năm 1999, trong đó nêu rõ: BLHS được QH khóa X, kỳ họp thứ VI thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2000. Nhìn chung, công tác thi hành Bộ luật hình sự trong những năm qua được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các ban, ngành liên quan đến hoạt động đấu tranh phòng - chống và xử lý tội phạm, tình trạng xử lý oan sai giảm đáng kể. Việc tổ chức thi hành BLHS đã góp phần nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố xét xử tội phạm cả hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng hình sự bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

 

Tuy nhiên, sau 12 năm thi hành, tình hình đất nước ta có sự thay đổi lớn về mọi mặt nên BLHS bộc lộ nhiều hạn chế bất cập. Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về các mặt KT-XH và ngoại giao đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về KT-XH và hội nhập quốc tế. Điều này đã đặt ra yêu cầu sửa đổi BLHS hiện một cách cơ bản, toàn diện.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã phân tích tình hình thực tiễn thi hành Bộ luật hình sự 1999 ở ngành mình, địa phương mình. Qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Dự kiến BLHS sửa đổi sẽ được soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ thông qua và ban hành trong năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tưởng Chính phủ nhấn mạnh: Bộ Luật hình sự là 1 bộ luật đặc biệt quan trọng, là công cụ sắc bén của nhà nước trong việc quản lý xã hội phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH, bảo vệ lợi ích của nhà nước của tổ chức và công dân. Qua 12 năm triển khai, thực hiện bộ luật này đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, một số quy định hiện hành trong bộ luật cũng đã bộc lộ những điểm hạn chế, bất cập như khung hình phạt quá rộng để nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng kẽ hở lách luật gây khó khăn cho quá  trình thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng, đặc biệt là trong công tác PCTP, PCTN. Từ thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần sửa đổi cơ bản, toàn diện BLHS để đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong tình hình mới. Tại hội nghị này, Phó Thủ tướng đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu để đưa ra các đề xuất, các giải pháp sửa đổi để đảm bảo BLHS sửa đổi lần này phải có tính khả thi cao, bảo vệ có hiệu quả các quyền con người, quyền cơ bản công dân, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. BLHS phải tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Tiếp tục thể chế hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt giảm bớt khung hình phạt tối đa quá cao trong một số loại tội phạm. Khắc phục tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm; hình sự hóa đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện…

 

 

                                                        Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục