Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tiếp đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tiếp đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, nhận lời mời của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn, sang thăm Lào và tham dự Hội thảo lý luận lần thứ hai giữa hai Đảng với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện một Đảng cầm quyền ở Việt Nam và Lào”.

 

Chiều 6/4/2014, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã thân mật tiếp Đoàn.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Năm mới Bun Pi-mày của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội IX của Đảng đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào Việt Nam cũng sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, không ngừng vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Đồng chí Đinh thế Huynh thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về tình hình Việt Nam gần đây, về quá trình phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng trong hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, tăng cường các hoạt động trao đổi, lý luận thực tiễn về lãnh đạo, quản lý, về xây dựng Đảng; thông báo với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phối hợp chuẩn bị Hội thảo của hai Đảng, những nội dung của Hội thảo, khẳng định tầm quan trọng của chủ đề
“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện một Đảng cầm quyền ở Việt Nam và Lào” đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Đinh Thế Huynh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Lào và tham dự Hội thảo lý luận lần thứ hai giữa hai Đảng tại Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế và xây dựng Đảng của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn thông báo với Đoàn về tình hình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng của Lào; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trong tất cả các lĩnh vực; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo lý luận, đánh giá cao chủ đề của Hội thảo lần này; bày tỏ tin tưởng rằng, việc tổ chức thành công hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ làm phong phú lý luận và thực tiễn về xây dựng đảng; mong rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn về những vấn đề đã và đang đặt ra trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam./.

 

                                                        Theo Báo ĐCSVN

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục