Đoàn dâng hương từ sân hành lễ lên đỉnh Nghĩa Lĩnh.

Đoàn dâng hương từ sân hành lễ lên đỉnh Nghĩa Lĩnh.

Sáng 9-4 (tức ngày 10-3 năm Giáp Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

 

Tham dự Lễ dâng hương, có đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo đồng bào, du khách, kiều bào ở nước ngoài.

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn đồng bào và chiến sĩ cả nước đã có mặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, một lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên.

Đúng 7 giờ, đoàn hành lễ từ sân trung tâm Lễ hội lên Đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh uy nghiêm, ngút ngàn linh khí.

Đi đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam ruớc Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước".

Con Lạc cháu Hồng cầm cờ Hội hướng về Đền Thượng.

Đi sau là 14 thiếu nữ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con Hồng, cháu Lạc cầm cờ Hội.

Lễ vật dâng lên các Vua Hùng gồm hương hoa, bánh chưng, bánh dày gắn liền với những truyền thuyết về vị Hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn - Đất vuông của cha ông ta.

Đúng 7 giờ 30 phút, đoàn hành lễ đã tề tựu tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh Nghĩa Lĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại biểu các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố và đông đảo tầng lớp nhân dân dâng hương, hoa, lễ vật, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các vị liệt tổ, liệt tông đã có công khai thiên lập quốc và cầu cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ bình yên, đất nước thịnh vượng, trường tồn.

Ngay từ sáng sớm hàng vạn du khách về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Thay mặt Ban tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Chu Ngọc Anh - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng tự hào về truyền thống vẻ vang bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; thành kính tưởng nhớ và biết ơn công đức, đồng thời kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; khẳng định lớp lớp các thế hệ con cháu Lạc Hồng luôn đoàn kết một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng giang sơn đất nước ngày càng hùng mạnh phồn vinh, góp phần vì hòa bình hữu nghị trên toàn thế giới.

Tiếp đó, đoàn đã đã đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm Đền Giếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đền Thượng tri ân công đức Tổ tiên.

 

                                                             Theo Báo ND

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục