Đồng chí Lê Hồng Anh ghi sổ tang. Ảnh: HOÀNG CHƯƠNG (TTXVN)

Đồng chí Lê Hồng Anh ghi sổ tang. Ảnh: HOÀNG CHƯƠNG (TTXVN)

Chiều 18-5 tại Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, đã đến thủ đô Viêng Chăn dự lễ tang các đồng chí: Đuông-chay Phi-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; đồng chí Thoong-băn Sẻng-aphon, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng An ninh; đồng chí Chương Xổm-bun- Khẳn, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư; đồng chí Xu-căn Mạ-hả-lạt, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn cùng một số cán bộ đã không may bị tai nạn, từ trần trên đường đi công tác.

 

Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều cán bộ cấp cao của Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh và Đoàn đã đặt vòng hoa trước linh cữu của các đồng chí Đuông-chay Phi-chít; Thoong-băn Sẻng-aphon; Chương Xổm-bun- Khẳn; Xu-căn Mạ-hả-lạt cùng một số cán bộ đã không may gặp nạn và lần lượt ghi vào sổ tang lời chia buồn sâu sắc nhất, khẳng định: Đây là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nước CHDCND Lào và là mất mát không thể bù đắp được của gia quyến các đồng chí. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam mất đi những người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết, đã luôn quan tâm và tích cực góp phần vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Sau lễ viếng, Đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tiếp. Thay mặt Đoàn, đồng chí Lê Hồng Anh chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất của Ban Chấp hành T.Ư, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tới Ban Chấp hành T.Ư, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào; lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông, Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Da-tho-tu trước việc các đồng chí Đuôngchay Phi-chít; Thoong-băn Sẻng-a-phon; Chương Xổm-bun- Khẳn; Xu-căn Mạ-hả-lạt cùng một số cán bộ đã không may gặp nạn và đột ngột từ trần trên đường đi công tác. Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục giữ gìn, không ngừng vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam -Lào, một tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc chúng ta, là nhân tố có ý nghĩa sống còn với an ninh và phát triển ở mỗi nước.

Chủ tịch Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cảm ơn Đảng và Chính phủ Việt Nam anh em vừa sớm gửi điện chia buồn, vừa cử Đoàn đại biểu cấp cao sang dự lễ tang một số đồng chí lãnh đạo Lào hy sinh trên đường đi công tác, thể hiện tình cảm anh em đặc biệt Lào - Việt Nam trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng có nhau. Chủ tịch khẳng định, dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào thì nhân dân Lào nguyện một lòng đoàn kết với nhân dân Việt Nam anh em, quyết tâm xây dựng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững. Nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào sẽ biến đau thương thành hành động sức mạnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng NDCM Lào đã đề ra.

* Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã gửi điện chia buồn tới Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào. Đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi điện chia buồn tới Bộ Quốc phòng Lào. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã gửi điện chia buồn tới Bộ An ninh Lào. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi điện chia buồn tới Thành ủy - Chính quyền thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào.

 

                                                                        Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục