(HBĐT) - Những năm gần đây, Để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bám sát vào nghị quyết Đảng bộ đề ra, UBND xã đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế văn hoá xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh nông thôn

 

Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế theo hướng thúc đẩy phát triển CN,TTCN và dịch vụ, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng KHKT vào sản xuất. Với xuất phát điểm là xã nghèo, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển KT – XH còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Những năm qua, được sự đầu tư hỗ trợ của các chương trình, dự án của Nhà nước như chương trình giảm nghèo, Chương trình 135, chương trình phát triển vùng và các chương trình khác đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm và các công trình thuỷ lợi đã tạo thuận lợi cho phát KT – XH.

 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, được sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng của xã đang từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện cho bà con thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích gieo trồng. Từ sự cố gắng trong đầu tư xây dựng cơ bản và ứng dụng hiệu quả KH – KT đã nâng tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2013 đạt 1.631 tấn, bình quân lương thực 269 kg/người/năm. Cùng với chú trọng về nông - lâm nghiệp, bà con ngày càng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ và làm hàng hóa. Đến nay, toàn xã có trên trên 1.600 con gia súc, gần 4.000 con lợn, gần 1.500 con dê và gần 20.000 con gia cầm các loại.

 

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã luôn quan tâm công tác văn hoá, xã hội, đảm bảo QP - AN. Chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100%. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được quan tâm duy trì, phát triển. Toàn xã hiện có 1.410 hộ với trên 5.500 nhân khẩu, sống tập trung tại 8 xóm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, đời sống người dân được nâng lên rõ rêt, thu nhập bình quân đạt 12,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mời còn 49,85% (giảm 8,85% so với năm 2012), 86,6% số hộ gia đình được công nhận văn hoá, 2/8 làng được công nhận làng văn hoá 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Xã đã đạt 5 tiêu chí xây dựng NTM.

 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, Đảng bộ xã Lạc Lương tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong xã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Phấn đấu năm nay, bình quân thu nhập đầu người đạt 13,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuốg còn 46%, phấn đấu đạt thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 2 tiêu chí NTM

 

                                                                                       

 

 

                                                                Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục