Được sự hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ phường, sự quan tâm của KDC, gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh (giữa), tổ 1, phường Đồng Tiến (TPHB) đã có thể xây dựng được ngôi nhà mới khang trang hơn.

Được sự hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ phường, sự quan tâm của KDC, gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh (giữa), tổ 1, phường Đồng Tiến (TPHB) đã có thể xây dựng được ngôi nhà mới khang trang hơn.

(HBĐT) - Xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho người nghèo là một chủ trương lớn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Hưởng ứng chủ trương này, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thành phố Hòa Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động các ngành, đoàn thể cùng chung tay, vào cuộc để giúp hộ nghèo có được những ngôi nhà mới khang trang hơn, yên tâm lao động sản xuất, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

 

Là hộ nghèo, con cái đều đi làm ăn xa, nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Thịnh, tổ 1, phường Đồng Tiến (TPHB) ở một mình trong căn nhà đất đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuổi già, sức yếu lại thường xuyên đau yếu và sống nhờ bằng tiền chu cấp của các con gửi về nên dù rất muốn nhưng đối với bà Thịnh, để có một căn nhà khang trang che mưa, nắng là cả một ước mơ tưởng như xa vời.  Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, MTTQ phường Đồng Tiến đã trích quỹ “vì người nghèo” 15 triệu đồng hỗ trợ bà Thịnh làm nhà mới và vận động các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn phường ủng hộ để bà có thể xây dựng được ngôi nhà mới khang trang hơn. Ngoài ra, phường chỉ đạo đội dân quân tự vệ giúp gia đình bà Thịnh tháo, dỡ nhà cũ và đào móng xây nhà mới. Trong quá trình xây dựng, ban giám sát xây dựng cơ bản phường cũng thường xuyên giám sát, theo dõi quá trình thi công để kịp thời giúp đỡ gia đình bà Thịnh. Nhờ ự sự quan tâm động viên của cấp ủy Đảng, ban mặt trận KDC, đến nay, dù công việc xây nhà bộn bề nhưng bà Thịnh rất phấn khởi.  

Để cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, ủy ban MTTQ thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ ý nghĩa của CVĐ. Đồng thời điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, trên cơ sở đó, lập phương án hỗ trợ, giúp đỡ theo từng nhóm đối tượng. Với nhiều cách làm sáng tạo như tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, kêu gọi ủng hộ của các nhà hảo tâm, phát hành thư kêu gọi hoặc trực tiếp làm cầu nối cho các nhà hảo tâm hỗ trợ người nghèo, trong 5 năm qua, thành phố đã xóa 146 nhà dột nát, sửa chữa 7 nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Đồng chí  Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch MTTQ thành phố Hòa Bình cho biết: Chương trình cũng đã phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức xây dựng lên những ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Tính đến nay, các tổ chức thành viên, Hội đặc thù, cơ quan, ngành đã chi tiền làm nhà và sửa chữa nhà Mái ấm tình thương, nhà đồng đội, làm mới 113 nhà với số tiền gần 1,8 tỷ  đồng; sửa chữa 13 nhà với số tiền 62 triệu đồng. Ngoài ra, UBMTTQ thành phố đã phối hợp với Ban CHQS thành phố trao tặng 20 triệu đồng để sửa chữa 2 nhà tại xóm Mời Mít, xã Yên Mông theo mô hình “Làng văn hóa gắn với quốc phòng - an ninh”.   

Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động các nguồn lực hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, CVĐ ngày vì người nghèo nói chung và chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết do ủy ban MTTQ thành phố chủ trì đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,66%, nâng mức thu nhập bình quân lên hơn 31 triệu đồng.

 

                                                                                    P.L

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục