Hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

(HBĐT) - Sáng 1/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao thứ bậc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng TMCN Việt Nam (VCCI); các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Chủ tịch Hội DNN&V, Chủ tịch Hội DNT tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn; lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

Chỉ số PCI là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa VCCI và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dùng để tham khảo, được khảo sát từ cộng đồng các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI nêu lên cảm nhận và đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh của chính quyền địa phương. Theo VCCI, thứ hạng PCI của tỉnh Hòa Bình năm 2010 xếp thứ 60/63 tỉnh, thành; vươn lên 13 bậc, xếp thứ 47/63 năm 2011; tiếp tục tăng 6 bậc, xếp thứ 41/63 năm 2012. Tuy nhiên năm 2013, tỉnh ta tụt xuống xếp thứ 62/63, giảm tới 21 bậc so với năm 2012. Trong 10 chỉ số thành phần chỉ có chỉ số thiết chế pháp lý được đánh giá tốt; 2 chỉ số tiếp cận đất đai và tính minh bạch được đánh giá khá; còn lại các chỉ số như: chi phí gia nhập thị trương, chi phí thời gian, chi phí không chính chức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động ở mức thấp.

 

Hội nghị đặt ra những mục tiêu là xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh. Phấn đấu cải thiện điểm các chỉ số thành phần, đạt mức xếp vào nhóm trung bình so với cả nước với các giải pháp cụ thể theo từng chỉ số CPI thành phần như: các biện pháp giảm chi phí gia nhập thị trường, cải thiện tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận đất đai, giảm chi phí không chính thức, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp…

 

Tại hội nghị, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và các chuyên gia kinh tế đã phân tích chỉ số đánh giá, xếp hạng PCI; thống nhất cách nhận thức về PCI, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố. Trong đó chú trọng việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự thống nhất, đồng bộ trong phối hợp giữa các sở, ngành chức năng triển khai giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, gắn với việc nâng cao trình độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, song hành với cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, người trực tiếp thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và người dân tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển. Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, chính quyền về những kiến nghị, đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

 

Tiếp thu các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: UBND tỉnh luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong phát triển KT-XH. Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là nỗi trăn trở của lãnh đạo tỉnh. Thông qua hội nghị, đánh giá sâu sắc những hạn chế, yếu kém, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan trong việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, các chuyên gia kinh tế đã cung cấp cách hiểu đúng đắn về chỉ số PCI.. Đồng chí Chủ tịch UBND chỉ đạo: Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng và ban hành Nghị quyết về tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Khẩn trương kiện toàn BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng căn cứ vào nội dung NQ để tổ chức thực hiện, định kỳ có đánh giá, kiểm tra thực hiện, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền. Giám đốc, Thủ trưởng, các sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các nội dung của NQ để tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu đề ra, quyết liệt triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung vào cải thiện các chỉ số PCI thành phần còn yếu kém. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ sớm xây dựng và thành lập Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh trở thành cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, ghi nhận và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thiết thực hỗ trợ doanh đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã thiết lập đường dây nóng để kịp thời ghi nhận và giải quyết đề nghị chính đáng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

 

 

 

                                                                                     Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục