Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lạc Sơn.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lạc Sơn.

(HBĐT) - Sáng 25/9, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII; Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại huyện Lạc Sơn. Cùng tham gia TXCT có đại diện lãnh đạo các Ban VH-XH, Pháp chế, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 100 cử tri 3 xã vùng cao: Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do.

 

Tại buổi TXCT, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7 đến trước kỳ họp thứ 8; tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành T.Ư trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến kỳ họp thứ 7; thông tin nhanh về thời gian, chương trình của kỳ họp thứ 8 với những nội dung được dự kiến như: Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến đóng góp vào 12 dự án luật khác và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác như: Lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm; Nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015; Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Lạc Sơn đã bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần, trách nhiệm của các ĐBQH, các chương trình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh;  Đồng  thời bày tỏ ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như: Đề nghị Nhà nước tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và quan tâm hơn nữa đến chất lượng các công trình. Hiện nay, vấn đề giao thông, điện, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tự Do vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và xem xét về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng cường tuyển dụng đội ngũ cán bộ cơ sở là con em tại địa phương; chế độ hỗ trợ học sinh nghèo bán trú cần thiết thực và hợp lý hơn; tổ chức nhiều hơn nữa các lớp tập huấn đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, KHKT cho người dân trong sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là phương pháp sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật; có quy hoạch, quản lý hợp lý đất lâm nghiệp, khu bảo tồn thiên nhiên và xây dựng các mô hình hợp lý để  người dân vừa nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển kinh tế rừng...

 

Những vấn đề cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, các sở, ban, ngành đã được trao đổi trực tiếp. Phát biểu tại buổi TXCT, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo QH và làm việc với các Bộ, ngành Trung ương giải quyết theo thẩm quyền.

 

    

 

                                          Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục