Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” do MTTQ huyện Lạc Thủy phân bổ, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hội viên nông dân nghèo xã Liên Hòa (Lạc Thủy).

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” do MTTQ huyện Lạc Thủy phân bổ, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hội viên nông dân nghèo xã Liên Hòa (Lạc Thủy).

(HBĐT) - Đồng chí Diệp Xuân Cảnh, Trưởng Ban phong trào, UBMTTQ tỉnh cho biết: CVĐ “Ngày vì người nghèo do UB T.ƯMTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đã được các cấp, ngành trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Qua 13 năm thực hiện, toàn tỉnh đã vận động được hơn 50 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 21.000 lượt người, trong đó, xây dựng mới, sửa chữa 4.029 căn nhà cho người nghèo và hỗ trợ hàng nghìn cây, con giống cho các hộ nghèo phát triển sản xuất.

 

Tuy nhiên, thực tế là hiện nay, tỉnh ta còn hơn 12.000 hộ nghèo vẫn đang phải sinh sống trong những căn nhà tạm bợ. Đây là thách thức lớn với vấn đề an sinh xã hội của tỉnh. Bởi đối tượng thì lớn, trong khi nguồn hỗ trợ chủ yếu dựa vào việc vận động gây quỹ vì người nghèo và theo Chương trình 167 của Chính phủ. Với chương trình này, mỗi hộ chỉ được hỗ trợ 8 triệu đồng nên thực tế rất khó cho hộ nghèo để có thể làm nhà.

 

Xuất phát từ thực tiễn đó, tại nhiều địa phương, chương trình xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là hệ thống MTTQ các cấp triển khai với nhiều giải pháp tích cực. Đồng chí Đỗ Thị Nguồn, Chủ tịch MTTQ huyện Lạc Thủy cho biết: Huyện có 6 đơn vị đã hoàn thành xong xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để đạt được kết quả đó, MTTQ huyện đã kêu gọi sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể gắn kết trách nhiệm vì người nghèo. Vì vậy, hàng năm các tổ chức thành viên của mặt trận đã rà soát, lập hồ sơ các hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở trong tổ chức hội, đoàn thể của mình. Sau khi có thông tin cơ bản về hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hệ thống MTTQ trong huyện kêu gọi các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và phát động phong trào xóa nhà tạm cho hội viên nghèo theo tiêu chí của hội mình. Với cách làm này, nhiều đoàn thể đã chủ động giúp đỡ được hội viên, từ đó tổng hợp lại thành một phong trào rộng khắp. Tiêu biểu như LĐLĐ huyện đã xây dựng chương trình xóa nhà tạm cho công nhân nghèo từ lập hồ sơ công đoàn viên nghèo, gửi hồ sơ đến các cơ quan, doanh nghiệp và kêu gọi nhiều đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay giúp 1 hộ khó khăn về nhà ở. Cách làm đó cũng đang được nhân rộng ở các tổ chức, đoàn thể khác.

 

Tuy là một phường lớn của thành phố Hòa Bình, nhân dân phường Đồng Tiến chủ yếu là lao động, công chức bình thường. Năm nay, nơi đây là phường duy nhất của thành phố được công nhận xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch MTTQ thành phố Hòa Bình cho biết: Với mỗi hộ được bình xét làm nhà tạm, MTTQ phường Đồng Tiến thực hiện công khai dân chủ. Sau khi tạo được sự thống nhất của KDC, MTTQ kêu gọi các ngành, đoàn thể, đặc biệt là doanh nghiệp trên địa bàn cùng vào cuộc hỗ trợ hộ nghèo bằng khả năng của mình. Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ gạch, cát hoặc xi măng tùy theo khả năng. Cùng với các doanh nghiệp, hội, đoàn thể cũng vận động hội viên đóng góp để hỗ trợ. Ngoài ra, MTTQ phường cũng chỉ đạo các KDC thành lập ban chỉ đạo hỗ trợ và thành lập các đội tình nguyện để giúp hộ gia đình nghèo vào các ngày san nền, đào móng hoặc đổ trần. Chính cách làm đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Vì vậy, MTTQ thành phố đang chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn triển khai theo cách làm của phường Đồng Tiến.

 

Nhờ phát huy nội lực tại KDC và gắn kết trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, nhiều địa phương trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong xóa nhà dột nát cho hộ nghèo. Trong 9 tháng năm 2014, các huyện, thành phố đã xây mới 209 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 28 nhà, trong đó, từ nguồn hỗ trợ Chương trình 167 là 2 nhà còn lại chủ yếu do các huyện, thành phố tự huy động, quyên góp ủng hộ. Có được kết quả đó chính là sự gắn kết trách nhiệm, cùng vào cuộc của toàn xã hội.

                                                                                 

 

                                                                      Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Báo Hòa Bình tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích

Ngày 24/5, Báo Hoà Bình tổ chức tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục