Xã Lạc Lương (Yên Thủy) triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về trồng bí xanh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình. Ảnh: P.V

Xã Lạc Lương (Yên Thủy) triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về trồng bí xanh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Những năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục làm chuyển biến đáng kể nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Thủy về công tác dân vận thể hiện qua việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương trong huy động các nguồn lực từ dân, khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo cơ hội cho mọi người dân, mọi thành phần kinh tế phát triển.

 

Đến nay, toàn huyện có 126 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng 30 mô hình so với giai đoạn I (2008 - 2011) với 80% mô hình hoạt động có hiệu quả. Về kinh tế có 37 mô hình, điển hình như mô hình trồng bí xanh, nuôi gà siêu trứng… Về xã hội có 41 mô hình  như “5 không, 3 sạch” của hội PN, “không sinh con thứ 3”, “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật”... Về QP-AN có 29 mô hình, điển hình như “Làng văn hóa quốc phòng”, “Tổ liên gia tự quản”. Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 19 mô hình như “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TS-VM”, “Tiếng trống học đêm” của Đoàn TN...

 

Đồng chí Bùi Thị Danh, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Yên Thủy cho biết: Ban Dân vận Huyện ủy và khối dân vận các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy triển khai và lãnh đạo kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đi cơ sở nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các phong trào, CVĐ “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Thông qua triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2013, vai trò tham mưu của cấp ủy các cấp, ban, ngành, đoàn thể và khối dân vận xã, thị trấn, tổ dân vận xóm, khu phố được phát huy góp phần giữ vững an ninh nông thôn trên địa bàn. Trong năm 2014, thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy và khối dân vận các xã, thị trấn đã tích cực vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế là: duy trì tốc độ tăng trưởng 14,3%, thu nhập bình quân đạt 22,38 triệu đồng/người/năm; tổng thu NSNN 23,36 tỉ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,38%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 34,8%; có 5,1 bác sĩ/vạn dân; 83,3% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới đạt 100%...

 

                                                             

 

                                                            Nguyễn Thị Huyền

                                                            (Huyện ủy Yên Thủy)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục