Đại diện tổng LĐLĐ Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh.

Đại diện tổng LĐLĐ Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh.

(HBĐT) - Chiều 9/1, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tới dự.

 

Năm 2014, toàn tỉnh có trên 83.000 CNVCLĐ, trong đó có 51.933 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 1.372 tổ chức CĐCS. Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và NLĐ, trong năm, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 22 cuộc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho hơn 2.200 CNLĐ, 5 buổi tư vấn pháp luật ngoài giờ tại doanh nghiệp, tư vấn pháp luật tại văn phòng cho 25 trường hợp, xác minh và trả lời đơn, thư khiếu nại cho 5 trường hợp. Chỉ đạo CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC đạt 98,6% , hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp đạt 75%. Ngoài ra, LĐLĐ các cấp trong tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho các đoàn viên công đoàn khó khăn với  tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, phát động ủng hộ quỹ “Hỗ trợ công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo” và chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trưòng Sa” trên 1 tỷ đồng, triển khai cho vay 12 dự án nhóm hộ gia đình với tổng số vốn 717 triệu đồng, hỗ trợ tạo việc làm mới cho 47 CNLĐ là con em đoàn viên công đoàn khó khăn, đối tượng chính sách.

 

Trong năm, các cấp LĐLĐ tỉnh cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong CNVCLĐ. Trong đó, nổi bật đã có 120 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, cấp tỉnh trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghiệp và hàng nghìn sáng kiến có tác dụng thiết thực góp phần quan trong vào thành tựu KT – XH của địa phương.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trấn Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà công đoàn các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ gia đình CNVCLĐ khó khăn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật BHXH cho NLĐ; tổ chức tốt các hoạt động trong "Tháng công nhân" năm 2015 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động và tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; tiếp tục làm tốt trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên và NLĐ ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp theo quy định của Điều lệ Đảng…

 

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh; công đoàn ngành Y tế tỉnh và tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen cho 57 tập thể, 113 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2014.

 

* Sáng cùng ngày, BCH LĐLĐ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn và phong trào công nhân năm 2014, xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015, đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh.

 

Trong năm 2014, Đảng đoàn, BTV, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã làm việc với Tỉnh ủy  về tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh, đồng thời đề xuất 6 nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ như vấn đề nợ lương, nợ BHXH, công tác ATVSLĐ, xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở, nhà trẻ, trạm y tế cho CNLĐ. Thường trực LĐLĐ tỉnh đã làm việc với từng ban chuyên đề để nắm bắt tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện làm cơ sở xây dựng vị trí việc làm của CBCC theo quy định. Chỉ đạo BCH, Ban Thường vụ công đoàn các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ ở cấp mình, chủ động bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát của BCH LĐLĐ tỉnh, công tác công đoàn và phong trào công nhân trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 3 đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh theo Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 12/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

                                                                                  

                                                                                 Đ.H

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục