Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh ta thăm vùng cam hàng hóa huyện Cao Phong.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh ta thăm vùng cam hàng hóa huyện Cao Phong.

(HBĐT) - Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh ta, chiều 17/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm vùng cam hàng hóa huyện Cao Phong. Cùng đi có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Cao Phong.

 

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao Phong đã báo cáo tình hình phát triển vùng cam hàng hóa trên địa bàn. Sản phẩm cam Cao Phong ngày càng có uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam Cao Phong. Đến nay, toàn huyện có trên 1.000 ha cam các loại, năm 2014 đạt sản lượng 16.500 tấn, thu nhập bình quân đạt 400-600 triệu đồng/ha. Huyện Cao Phong đang triển khai các giải pháp ứng dụng KHKT, đầu tư thâm canh, phát triển các loại cây có múi, khai thác tốt tiềm năng lợi thế gắn với xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo sự phát triển bền vững.

 

   

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, động viên lãnh đạo và công nhân Công ty TNHH MTV Cao Phong.

 

Thăm mô hình cam đội Tây Phong, xã Tây Phong, trò chuyện thân mật với cán bộ và nhân dân trong huyện, Chủ tịch nước vui mừng khi trở lại chứng kiến sự đổi thay trong sản xuất cũng như đời sống của cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Cao Phong (nông trường), chứng tỏ nông trường đã từng bước thích nghi với cơ chế mới, tổ chức sản xuất - kinh doanh hiệu quả, năng suất và sản lượng được nâng lên, thương hiệu dần được khẳng định.

 

   

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  tặng quà cán bộ và công nhân lao động nông trường Cao Phong.

 

Chủ tịch nước đề nghị nông trường và huyện Cao Phong không được thỏa mãn với những kết quả đạt được, cần triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng cường tiếp thị, quảng bá, xây dựng sản phẩm cam cũng như các mặt hàng nông sản khác thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh hội nhập, tự do hóa thương mại, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á có hoa quả, nông sản  chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, các sản phẩm nông sản của Việt Nam đứng trước sức ép lớn, vì vậy việc xây dựng giữ gìn và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ sống còn, mục tiêu là thắng lợi trên chính thị trường Việt Nam.

 

 Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà cán bộ và công nhân lao động nông trường Cao Phong.

 

 Ngày mai 18/1, Chủ tịch nước tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

 

 

 

 

                                                                             Lê Chung

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục