Các đại biểu thảo luận trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Các đại biểu thảo luận trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 28/1, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2015.

 

Năm 2014, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nội dung phối hợp hoạt động với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền cho CBCS LLVT và hội viên, đoàn viên các cấp về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận của tỉnh, cơ quan quân sự các cấp và các tổ chức chính trị các cấp đã xây dựng được 1.608 mô hình “Dân vận khéo” trên  các lĩnh vực, các mặt cộng tác. Góp phần tích cực vào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn ANTT – TTATXH, cơ quan quân sự các cấp cũng đã phối hợp làm tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm hiểu quả, thiết thực. Cơ quan quân sự cũng đã chỉ đạo 11/11 huyện, thành phố tổ chức giao nhận quân đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng Luật.

 

Trong công tác huấn luyện, diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu trị an, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng Nông thôn mới. Qua đó, đã huy động được hàng chục nghìn ngày công, hàng trăm lượt phương tiện xây dựng được 35,3 km đường bê tông, mở mới 2.250m đường cấp phối, cải tạo, nâng cấp 77,8km đường cấp phối, phát quang tầm nhìn 231,6 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 54,1 km kênh mương nội đồng, nạo vét, khơi thông 79, 534 km kênh mương máng nội đồng; vận động nhân dân hiến 5.815 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi; giúp đỡ 124 gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà ở, cải tạo vườn tạp; phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người. Trong công tác phối hợp hoạt động, các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác vận động nhân dân, các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, góp phần bảo đảm sự hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tại hội nghị, các tổ chức chính trị - xã hội và Bộ CHQS tỉnh cũng đã thống nhất triển khai thực hiện công tác phối hợp hoạt động năm 2015 với 10 nhiệm vụ trọng tâm.

 

 

                                                                                        

                                                                   Mạnh Hùng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục