Đảng viên Nguyễn Trung Tuyết (đứng đầu bên phải), thuộc chi bộ Thống Nhất (Đảng bộ thị trấn Vụ Bản)  tiên phong, gương mẫu trong việc ứng mặt bằng,  phục vụ công tác thi công QL12B.

Đảng viên Nguyễn Trung Tuyết (đứng đầu bên phải), thuộc chi bộ Thống Nhất (Đảng bộ thị trấn Vụ Bản) tiên phong, gương mẫu trong việc ứng mặt bằng, phục vụ công tác thi công QL12B.

(HBĐT) - Đầu năm 2015, QL 12B đi qua thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tuy chưa phẳng lỳ, êm thuận nhưng đã thông thoáng và nhất là đã chấm dứt được cảnh lầy lội. Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy chia sẻ: Cùng với việc lãnh đạo phát triển KT-XH, AN-QP, năm 2014, Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong việc ứng mặt bằng, cho Nhà nước nợ tiền đền bù để nâng cấp quốc lộ, đường nội thị, đường điện chống quá tải...

 

Đây không phải là lần đầu tiên các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở thị trấn Vụ Bản vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng. Kinh nghiệm một vài năm trước trong việc xây dựng chợ ở xóm Nghĩa hoặc tuyến đường nội thị đi các xã Yên Phú, Bình Hẻm (đoạn qua phố Độc Lập, Tân Vinh...), được đúc rút và áp dụng trong giải phóng mặt bằng đường qua thị trấn. Vì khi mở rộng, tu sửa, nâng cấp đường 12B đoạn qua thị trấn (hơn 2 km) và làm đường điện chống quá tải đã liên quan đến đất đai, công trình nhà cửa của khoảng 1.000 hộ dân trên địa bàn. Nắm bắt chủ trương của tỉnh, huyện về giải phóng mặt bằng, các cấp ủy, chính quyền đã đưa công tác vận động, tuyên truyền lên hàng đầu. Thường trực Đảng ủy giữ tốt đầu mối thông tin với các chi bộ bằng việc thường xuyên đến với chi bộ, cơ sở. Năm 2014, BTV Đảng ủy đã có 45 lượt dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, trong đó, có nhiều cuộc liên quan đến công tác này. Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò của 14 chi bộ (303 đảng viên); xác định rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và chính đội ngũ này đến với cơ sở, gặp gỡ bà con, trao đổi, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân để có các giải pháp thực hiện. Các chi bộ ở xóm, phố đều có nghị quyết thực hiện trong tháng, quý có nội dung tăng cường vận động nhân dân ứng mặt bằng để công trình giao thông được triển khai theo đúng tiến độ. Cấp ủy, chính quyền thị trấn đã có nhiều cuộc đối thoại với người dân, ghi nhận tiếng nói người dân, tạo không khí thực sự dân chủ, công khai, minh bạch các chính sách.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư chi bộ phố Thống Nhất cho biết: Cán bộ, đảng viên của chi bộ được quán triệt và có trách nhiệm trao đổi, làm rõ những khúc mắc trong gia đình, người thân và cộng đồng dân cư có liên quan. Chúng tôi cho rằng, việc “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải được cụ thể hóa bằng việc “nói đi đôi với làm”. Đảng viên thực hiện nghị quyết của chi bộ một cách nghiêm túc. Nhờ sức mạnh đồng thuận đó, năm 2014, thị trấn Vụ Bản đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho thi công các công trình. Gia đình đảng viên Nguyễn Trung Tuyết (chi bộ Thống Nhất) nhượng đất cho công trình liên quan  đến cả ngôi nhà 2 tầng, 4 nhân khẩu đang sinh sống, kinh doanh. Nhượng diện tích cho việc thi công, gia đình  phải đập bỏ ngôi nhà cũ và lùi sâu xây lại hoàn toàn. Anh cho biết: Mỗi lần làm nhà thật không hề đơn giản chút nào nhưng vì công trình chung của Nhà nước, gia đình tôi tự nguyện nhượng lại để việc thi công bảo đảm đúng kế hoạch. Nhiều hộ dân khác, dù chưa được đền bù cũng không vì thế mà chây ỳ, làm khó dễ cho công việc chung mà đã nhận thức sâu sắc vì cái chung, vì công trình của tỉnh, của huyện sẵn sàng nhượng đất đai, công trình của gia đình cho tuyến đường chạy qua thị trấn ngày một rộng, thoáng hơn... Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa có bất cứ phản hồi thiếu tích cực nào từ phía các hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng. Bởi ai cũng hiểu rằng: khi đường thông, hè thoáng, không còn lầy thụt, cuộc sống sinh hoạt của mọi người được thuận lợi hơn rất nhiều.

 

Chính sự đồng thuận mà các cấp ủy, chính quyền thị trấn Vụ Bản tạo nên đã góp phần vào bước phát triển KT-XH của địa phương. Kết thúc năm 2014, mức thu nhập bình quân trên địa bàn đạt 30,8 triệu đồng/người; có 5/9 phố, xóm đạt văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,36%. Năm 2014, Đảng bộ thị trấn liên tục là năm thứ tư được Huyện ủy công nhận TCCS Đảng TS-VM tiêu biểu.

 

 

 

                                                                          Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục