Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay, 99% đường liên xóm ở xã Mường Chiềng đã được bê tông hóa.
(HBĐT) - 48 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến những kỷ niệm của thời chống Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Chiềng (Đà Bắc) vẫn tràn đầy niềm tự hào bởi trên quê hương mình đã có chiến công được ghi vào sử sách. Chiến công ấy gắn liền với tên tuổi của những chiến sỹ dân quân đầy mưu trí, dũng cảm Xa Văn Ăng, Hà Văn Đệ, Xa Văn Kỳ, Xa Văn Lọ, Xa Văn Chặp ở xóm Bản Hạ, bằng súng trường đã bắn rơi máy báy Mỹ.
Đó là chiều ngày 30/4/1967, cuộc chiến đấu giữa không quân ta và không quân địch diễn ra quyết liệt trên bầu trời Đà Bắc. Khi chiếc phản lực F105 của giặc Mỹ hạ độ cao để tránh tầm bắn của không quân ta, chớp lấy thời cơ, các tay súng của trung đội dân quân xã Mường Chiềng đang phục kích trên trận địa phòng không đồi Ranh liền nhả đạn. Thần sấm Mỹ trúng đạn loạng choạng rồi bốc cháy. Tên đại uý phi công nhảy dù đã bị các chiến sỹ dân quân tóm gọn. Chiến công đó thực sự là nguồn động viên, khích lệ quân dân Mường Chiềng thêm chắc tay cày, tay súng, tích cực hưởng ứng phong trào "Thóc thừa cân, quân thừa người" để cùng cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, truyền thống dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất tiếp tục được Đảng bộ và nhân dân Mường Chiềng phát huy. Toàn xã chỉ có 146 ha ruộng hai vụ, nhưng nhờ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đưa các loại giống mới vào sản xuất nên năng suất lúa bình quân đạt 57,5 tạ/ha. Mường Chiềng cũng là xã thâm canh thành công 2 vụ ngô /năm với tổng diện tích 130 ha, năng suất bình quân đạt 30,7 tạ/ha. Chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng không ngừng phát triển. Những năm qua, xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thông qua mô hình nuôi lợn nái sinh sản (lai lợn rừng với lợn bản địa) tại các xóm Nà Mặn, Xúm Chiềng, Chum Nưa, Nà Mười với trên 50 hộ tham gia, tạo ra sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Hiện, toàn xã có đàn trâu, bò trên 970 con, đàn lợn gần 1.500 con. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phòng - chống cháy rừng được coi trọng. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống của người dân trong xã được cải thiện rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Mường Chiềng còn 36,62%, thu nhập bình quân đạt 14 triệu đồng /người/năm.
Đi đôi với phát triển kinh tế, xã quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng. Hiện, 100% hộ trong xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và điện lưới quốc gia. 99% đường liên xóm đã được bê tông hoá theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hệ thống trường, lớp học được xây dựng kiên cố, khang trang. Trong đó, nhân dân trong xã tự nguyện hiến 2,3 ha đất các loại để làm đường giao thông và 2,1ha đất xây dựng các công trình phúc lợi. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, năm 2014, toàn xã có 322 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 53,31%, trong đó 201 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục (2012-2014). Đặc biệt, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quản lý điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể và tinh thần ủng hộ nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay, Mường Chiềng đã đạt 14 tiêu chí trong chương trình XDNTM.
Đức Phượng
Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh