Nông dân xã Bắc Phong đẩy mạnh phong trào “Thi đua làm kinh tế giỏi, làm kinh tế trang trại và làm giàu hợp pháp”.

Nông dân xã Bắc Phong đẩy mạnh phong trào “Thi đua làm kinh tế giỏi, làm kinh tế trang trại và làm giàu hợp pháp”.

(HBĐT) - Các phong trào thi đua yêu nước ở mọi lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa thời gian qua đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của KT -XH, giữ vững QP -AN và góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Cao Phong.

 

Hàng năm, ngay từ đầu năm, Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐ-KT) huyện đã tăng cường tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về công tác TĐ -KT trong cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐ -KT trên địa bàn huyện, chỉ đạo thống nhất QLNN về công tác này  từ huyện đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện, hàng quý, hàng tháng các đơn vị đã tiến hành kiểm tra đôn đốc, sơ  kết,  tổng  kết, rút  kinh nghiệm nhờ đó chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao.

 

Năm qua, cac phong trào thi đua trên linh vưc sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục được đẩy mạnh đã nâng tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 7.557 ha, năng suất, sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Kinh tế của huyện đã có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12.2%, thu nhập bình quân đầu ng­ười đạt trên 24, 5 triệu đồng, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 16.076 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 15,52%.

 

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, các xã tiếp tục triển khai sâu rộng gắn với việc thực hiện theo tiêu chí. Các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua xây dựng NTM đã được khen thưởng, động viên kịp thời. Đến nay, Dũng Phong là xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành 19 tiêu chí, xã Thu Phong đạt 17/19 tiêu chí, có 4 xã đạt từ 11 - 15 tiêu chí. Từ phong trào chung tay xây dựng NTM đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng.

 

Song song với đó các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành GD &ĐT thực hiện có hiệu quả CVĐ  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; “Hai không", phong trào dạy tốt, học tốt. Ngành y tế đã thực hiện tốt phong trào Thầy thuốc như mẹ hiền, “Thực hiện tốt 12 điều y đức". Các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội", “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"... tiếp tục được duy trì và phát triển đã nâng cao đời sống văn hóa của người dân trên địa bàn.

 

 

 

                                                                             Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục