Lãnh đạo LĐLĐ huyện Lạc Sơn trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân Tháng công nhân năm 2015.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Lạc Sơn trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân Tháng công nhân năm 2015.

(HBĐT) - Thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân năm 2015 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới công nhân, người lao động nghèo tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Xác định Tháng công nhân là hoạt động hướng về công nhân, đặc biệt là những công nhân, lao động khó khăn, Ban Thường vụ LĐLĐ đã chủ động, kịp thời xây dựng hướng dẫn triển khai các hoạt động tới các cấp công đoàn trong tỉnh. Trong đó, trọng tâm là phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, tư vấn cho CNLĐ về sức khỏe, khám - chữa bệnh; hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho CNLĐ, nhất là CNLĐ bị mất việc; thăm hỏi, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vấn đề bức xúc của đoàn viên, người lao động, kịp thời tham gia với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng CNLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại các doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, du lịch, nghỉ mát, hoạt động xã hội để nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho CNLĐ.

 

Hưởng ứng Tháng công nhân, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hướng về công nhân. Trong đó, tiêu biểu như Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức ngày hội thể thao, văn hóa cho CNLĐ tại KCN Lương Sơn với nhiều hoạt động bổ ích như giải bóng đá, tenis KCN bờ trái; ngày hội công nhân KCN Lương Sơn với 5 môn thi đấu thể thao vào đêm giao lưu văn nghệ “Công nhân hát cho công nhân nghe”. Ngoài ra, Công đoàn các KCN đã phối hợp với LĐLĐ huyện Lương Sơn, Công ty An Thịnh tổ chức khám sức khỏe cho hơn 300 công nhân và tặng quà cho 40 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Lương Sơn. Với những hoạt động này, Công đoàn các KCN đã thực sự tạo sân chơi bổ ích cho công nhân, những người lao động tại cơ sở. Nhận thấy lợi ích của hoạt động công đoàn, nhiều chủ doanh nghiệp tại các KCN đã nhiệt tình ủng hộ hoạt động của tổ chức công đoàn. Tính đến nay, tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã có 25 doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn, đặc biệt, trong tháng 5 đã có 3 tổ chức công đoàn tiến hành Đại hội  và thành lập mới 1 tổ chức công đoàn tại Công ty HNT Vina. Số công nhân gia nhập tổ chức công đoàn đạt hơn 80%.

 

Ngoài ra, tại các huyện, thành phố, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã tổ chức các giải thể thao, đêm giao lưu văn nghệ hưởng ứng Tháng công nhân năm 2015 và tổ chức cho công nhân đi thăm quan, du lịch, nghỉ mát. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức giải cầu lông CNVC -LĐ toàn tỉnh nhằm thiết thực chào mừng Tháng công nhân. Đây là một trong những hoạt động bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động. Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã phối hợp  với các ngành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho công nhân, đặc biệt là những công nhân, lao động nghèo. Theo Ban chính sách - xã hội (LĐLĐ tỉnh), hưởng ứng Tháng công nhân năm nay, các huyện, thành phố, công đoàn ngành đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân, lao động nghèo.

 

 

                                                                                    P.L

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục