Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (viết tắt là Kết luận 61). Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

           

Trong 5 năm qua, Kết luận 61 đã được triển khai nghiêm túc từ TW đến địa phương, qua đó tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị. Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND trong phát triển nông nghiệp, HND Việt Nam đã tổ chức mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Điển hình như dịch vụ về vốn và cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp; dịch vụ hỗ trợ thông tin và xây dựng thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ nông dân tiếp cận với KHKT… Đặc biệt, HND Việt Nam đã tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, Hội đã kiện toàn hệ thống Quỹ HTND ở 3 cấp TW, tỉnh, huyện; tổng Quỹ HTND các cấp đạt 1.939,202 tỷ đồng, trong 5 năm thực hiện hỗ trợ cho 380.000 lượt hộ với số vốn quay vòng đạt trên 5.200 tỷ đồng. Cùng với đó, BCH TW Hội đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân tham gia phát triển KTTT, hình thành vùng sản xuất hàng hoá, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi tạo sản phẩm có giá trị cao. Tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nông dân cả nước đã hiến gần 24 triệu m2 đất, đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công để làm mới và sửa chữa trên 1 triệu km đường GTNT, 1,4 triệu km kênh mương nội đồng và hàng ngàn nhà văn hoá thôn, ấp, bản; bình quân mỗi năm cả nước có 8,5 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”… Trong nỗ lực xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, HND đã chú trọng công tác tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tham gia xây dựng, phản biện và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; tham gia giám sát và phản biện xã hội; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Trong 5 năm, Hội đã kết nạp trên 2 triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên tính đến ngày 30/6/2015 là 10,149 triệu người, tăng 4,4% so với năm 2008. Đến nay, 100% thôn, ấp, bản có nông dân đã có tổ chức HND với 95.246 chi Hội, 200.630 tổ Hội thuộc 10.545 cơ sở Hội.  

           

Với những kết quả quan trọng trong 5 năm thực hiện Kết luận 61, HND Việt Nam đã nâng cao vị thế, vai trò, trở thành nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, góp phần tích cực phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Trên cơ sở nhìn nhận hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, BCĐ Đề án 61 TW đã xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2015-2020. Tại phần thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất cao với kế hoạch của BCĐ, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

           

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Kết luận 61 những năm tiếp theo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của nông nghiệp – nông dân – nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức HND các cấp vững mạnh. Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ trọng tâm nhất là phải đào tạo, người nông dân có năng lực tổ chức sản xuất tập trung; có trình độ thực hiện sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Phải làm sao để người nông dân có ý thức vươn lên làm giàu chính đáng, để họ phát huy được vai trò chủ thể trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành NN&PTNT gắn với xây dựng NTM. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận những kiến nghị của đại biểu tại hội nghị và sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện, tiếp tục đưa cơ chế, chính sách đi sâu vào cuộc sống.

 

 

 

 

Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục