Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn, xã Hợp Thành thăm “Nhà tình nghĩa” của gia đình bà Nguyễn Thị Di, xóm Đình đang hoàn thiện nhân kỷ niệm ngày 27/7.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn, xã Hợp Thành thăm “Nhà tình nghĩa” của gia đình bà Nguyễn Thị Di, xóm Đình đang hoàn thiện nhân kỷ niệm ngày 27/7.

(HBĐT) - Những ngày trung tuần tháng 7, về huyện Kỳ Sơn, chúng tôi được hoà mình vào các hoạt động tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2015). Hiện nay, trên địa bàn huyện có 530 đối tượng NCC được chi trả hàng tháng. Những năm qua, phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân quan tâm thực hiện có hiệu quả nhằm bù đắp một phần những mất mát hy sinh của NCC và gia đình họ trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do của dân tộc.

 

Cùng cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện, chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Di, xóm Đình, xã Hợp Thành. Bà Di là mẹ liệt sỹ Đinh Văn Diễn, nhập ngũ năm 1971, mất năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Gia đình bà Di đang được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Khi chúng tôi đến, ngôi nhà đang được hoàn thiện để kịp bàn giao trong dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ năm nay. Ông Đinh Văn Dẩn, con trai bà Di tâm sự: Trước đây, mẹ ở với gia đình tôi trong ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ những năm 90 đã xuống cấp, trời mưa gió phải lấy bạt ra che. Từ tháng 5/2015, được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” của huyện hỗ trợ 15 triệu đồng cùng với kinh phí của gia đình, nhà tình nghĩa bắt đầu khởi công. Mẹ và gia đình tôi rất phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành đã giúp gia đình có ngôi nhà vững chãi.

 

Địa chỉ tiếp theo chúng tôi đến thăm là gia đình ông Phạm Xuân Toàn ở thị trấn Kỳ Sơn. Ông Toàn là nạn nhân chất độc hoá học ở chiến trường miền Nam, có con và cháu ảnh hưởng chất độc hoá học. Ông Toàn là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn. Ông Toàn chia sẻ: Khi trở về, hoàn cảnh gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, con cái bệnh tật, kinh tế eo hẹp. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, tôi đã động viên các thành viên trong gia đình tập trung phát triển kinh tế. Từ năm 2011, gia đình tôi đầu tư trên 200 triệu đồng làm nhà xưởng, lò sấy để trồng nấm rơm. Vượt qua những vất vả ban đầu, hiện nay, sản phẩm nấm rơm của gia đình đã có nhãn hiệu và đầu ra ổn định tại các thị trường Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu. Vào vụ nấm, gia đình ông giải quyết việc làm thêm cho trên 10 lao động. Ngoài trồng nấm, gia đình ông Toàn còn đầu tư nuôi lợn nái, lợn thịt và 200 thùng ong lấy mật với tổng thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

 

Đồng chí Đinh Hải Nam, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn khẳng định: Công tác chăm sóc NCC từ lâu đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực. Huyện tập trung mọi nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ, chăm sóc tốt hơn cuộc sống cả về vật chất và tinh thần của NCC trên địa bàn. Năm 2014, từ nguồn Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” gần 243 triệu đồng huy động được từ cấp huyện và các xã, thị trấn, huyện tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và nâng cấp nhà ở cho đối tượng NCC; thăm hỏi, tặng quà NCC dịp lễ, tết, quan tâm khi ốm đau… Năm 2015, huyện đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC; 100% gia đình thương - bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người nhiễm CĐHH và gia đình có công với cách mạng có mức sống từ trung bình trở lên; 100% hộ chính sách NCC đạt gia đình văn hoá…Để thực hiện các mục tiêu đề ra, trong năm 2015, đặc biệt là dịp kỷ niệm 68 năm ngày thương binh - liệt sỹ, huyện có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm sóc NCC với cách mạng. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, NCC với cách mạng, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời biểu dương kịp thời gương tập thể, cá nhân tích cực tham gia chăm sóc NCC; gương NCC với cách mạng vươn lên phát triển SX-KD, làm giàu chính đáng; gương thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ phát huy truyền thống cách mạng phấn đấu trở thành “người công dân kiểu mẫu” và “Gia đình cách mạng gương mẫu”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào chăm sóc NCC thông qua các chương trình làm nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, khám bệnh, giúp vốn, ngày công sản xuất… Tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” phấn đấu đạt 250 triệu đồng, góp phần giúp đỡ gia đình NCC ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, dịp này, huyện cũng triển khai dọn dẹp vệ sinh, vôi ve các nghĩa trang, Đài tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn khang trang, sạch, đẹp đảm bảo cho việc thăm viếng của nhân dân. Tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ trong toàn huyện. Tổ chức thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện và nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9 nam Lào và thăm chiến trường xưa. Thăm hỏi, tặng quà động viên cho các đối tượng NCC đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng…

 

 

                                PV

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục