ĐV-TN TPHB phối hợp với Điện lực thành phố lắp đặt đoạn đường “thắp sáng đường quê” tại xóm Thia, xã Yên Mông.

ĐV-TN TPHB phối hợp với Điện lực thành phố lắp đặt đoạn đường “thắp sáng đường quê” tại xóm Thia, xã Yên Mông.

(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên (TN) có, đâu khó có TN", trong Chiến dịch TN tình nguyện hè năm nay, hàng vạn lượt ĐV -TN đã lên đường tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp sức trẻ xây dựng quê hương.

 

Đến xóm Thia, xã Yên Mông (TPHB) có thể cảm nhận rõ diện mạo nông thôn đang ngày một đổi mới. Những con đường lầy lội đã được bê tông hóa. Từ sự vào cuộc có trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên... Mới đây nhất, công trình “thắp sáng đường quê” do ĐV -TN Thành đoàn Hòa Bình, Điện lực thành phố phối hợp lắp đặt, bàn giao, đưa vào sử dụng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Công trình “thắp sáng đường quê” xóm Thia có chiều dài 1.200 m. Tận dụng cột điện sẵn có, 2 đơn vị và nhân dân đã đóng góp ngày công kéo dây, lắp đặt 12 bóng đèn pha (do Điện lực thành phố hỗ trợ) với tổng kinh phí xấp xỉ 40 triệu đồng, bàn giao cho xóm Thia quản lý, sửa chữa, bảo vệ, đảm bảo tuyến đường luôn được chiếu sáng.

 

Chị Đặng Quỳnh Trang, Trưởng Ban đoàn kết tập hợp TN Tỉnh đoàn khẳng định: Không phải chỉ trong Tháng TN hay Chiến dịch tình nguyện hè..., làm tình nguyện, sẵn sàng đi đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn là công việc thường xuyên, liên tục của tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm góp sức xây dựng quê hương. Tuy nhiên, cùng với các phong trào khác, chiến dịch hè được xác định là điểm nhấn để TN thể hiện tinh thần hành động vì cộng đồng. Cũng chính từ tinh thần đó, hàng năm, ĐV-TN trong tỉnh đã đóng góp hàng vạn ngày công; làm mới, sửa chữa hàng trăm km đường giao thông; đắp hàng nghìn m bai dâng chống hạn, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất... ở mọi lĩnh vực, TN đều xung kích đi đầu chung tay thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chiến dịch hè tình nguyện năm nay tính hết giai đoạn I, các cấp bộ đoàn đã vận động gần 210 lượt ĐV -TN tham gia đổ  được 10, 5 km đường GTNT; huy động 962 ĐV -TN tham gia phát quang 24, 5 km đường; tu sửa 15, 6 km đường GTNT và 13 sân chơi thể thao, vận chuyển 200 m3 đất, đá sạt do mưa bão; tham gia đổ bê tông 1 sân bóng chuyền trị giá 6 triệu đồng; vận động ĐV -TN đóng góp 90 cây tre tham gia tu sửa lại 4 cầu treo, làm mới 1 cầu dân sinh tại huyện Tân Lạc; vận động nhân dân và ĐV - TN tham gia nạo vét 12 km kênh mương, thủy lợi nội đồng, đào mới và khơi thông gần 6, 6 km rãnh thoát nước, vệ sinh 21 giếng nước, 14 bể nước công cộng; trồng mới 1.300 cây xanh tại các trục đường GTNT... Thông qua các chương trình cụ thể của chiến dịch đã khơi dậy sức trẻ vào công cuộc đổi mới của quê hương.

 

 

 

    H.Y

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục